Công ty Đài Loan bác tin về việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ ở Liban

Giám đốc điều hành công ty Gold Apollo của Đài Loan - Xu Qingguang - ngày 18/9 khẳng định các máy nhắn tin phát nổ ở nhiều khu vực của Liban không liên quan gì đến công ty Gold Apollo.

Người dân tập trung bên ngoài Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban sau vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng nghìn người bị thương. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Người dân tập trung bên ngoài Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban sau vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng nghìn người bị thương. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Giám đốc điều hành công ty Gold Apollo của hòn đảo Đài Loan (Trung Quốc) - Xu Qingguang - ngày 18/9 khẳng định các máy nhắn tin phát nổ ở nhiều khu vực của Liban không liên quan gì đến công ty Gold Apollo, mà được sản xuất và phát triển bởi một công ty Hungary.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho rằng cơ quan tình báo Israel Mossad đã cài một lượng nhỏ chất nổ vào 5.000 máy nhắn tin do Đài Loan sản xuất theo đơn đặt hàng của phong trào Hezbollah ở Liban.

Theo nguồn tin này, phong trào Hồi giáo này đã đặt hàng máy nhắn tin của công ty Gold Apollo từ Đài Loan.

Theo lời Xu Qingguang, khoảng ba năm trước Gold Apollo đã ký thỏa thuận hợp tác với một công ty châu Âu. Lúc đầu công ty châu Âu này chỉ tham gia phân phối sản phẩm Gold Apollo, nhưng sau đó bắt đầu độc lập phát triển máy nhắn tin AR-924 là loại bị phát nổ.

Hai bên đã đồng ý máy nhắn tin do nhà phân phối châu Âu phát triển được bán dưới logo Gold Apollo. Giám đốc Gold Apollo nhấn mạnh: “Cả việc phát triển và sản xuất máy nhắn tin phát nổ đều được thực hiện ở nước ngoài, chúng không liên quan gì đến Đài Loan.”

Trong tuyên bố của mình, Gold Apollo khẳng định công ty này đã thiết lập "quan hệ đối tác lâu dài" với đối tác BAC Consulting KFT có trụ sở tại Budapest để sử dụng nhãn hiệu, và mẫu máy nhắn tin được đề cập trên phương tiện truyền thông là "do BAC sản xuất và bán ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.