LHQ hoan nghênh các cuộc thảo luận tại Iran về tiến trình hòa bình Yemen

Đặc phái viên Liên hợp quốc đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran để thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột và đảm bảo một giải pháp hòa bình tại Yemen.

Khói bốc lên sau cuộc không kích do liên quân Mỹ-Anh tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự của lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 7/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích do liên quân Mỹ-Anh tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự của lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 7/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg đã kết thúc một loạt cuộc thảo luận được đánh giá là “thẳng thắn và mang tính xây dựng” tại thủ đô Tehran của Iran nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Yemen.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, văn phòng của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen cho biết trong chuyến thăm Tehran, ông Grundberg đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Seyyed Abbas Araghchi cũng như các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao Iran để thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột và đảm bảo một giải pháp hòa bình tại Yemen.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên Liên hợp quốc nêu bật một số vấn đề cấp bách tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là giải pháp bền vững duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định tại Yemen.

Ông kêu gọi các nỗ lực thống nhất của khu vực và quốc tế hướng tới một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Yemen.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Iran đối với hòa bình và an ninh bền vững ở Yemen, đánh giá cao những nỗ lực của Liên hợp quốc vì mục đích này.

Yemen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ với hàng trăm nghìn người thiệt mạng do xung đột bùng phát kể từ năm 2014.

Liên hợp quốc coi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất thế giới.

Ước tính khoảng 17,6 triệu người dân nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.