Các nhân viên đã dùng máy xúc để loại bỏ nền ximăng của tu viện St. Ursula,thành phố Florence. Vào thời kỳ văn hóa phục hưng, mộ của Lisa Gherardini - vợmột thương nhân tơ lụa giàu có được đặt tại đây. Nhiều học giả cho rằng bà chínhlà nguyên mẫu của bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci.
Sau khi lớp bêtông được dời đi, các nhà khảo cổ sẽ bắt đầu khai quật hài cốt củaLisa Gherardini. Bà có thể được an táng tại đây vào năm 1542.
Nếu di cốt đượctìm thấy, các nhà khoa học sẽ tiến hành xác định niên đại bằng carbon và xétnghiệm DNA để khẳng định thân phận của bà. Đồng thời, họ còn có thể tái tạo lạidung mạo khuôn mặt bà dựa vào hộp sọ để tiến hành so sánh với bức chân dung“nàng Mona Lisa” trong bảo tàng Louvre ở Paris. Đây sẽ là lời giải đáp cho nhữngbí ẩn tồn tại hàng trăm năm nay của các nhà sử học "ai chính là nàng Mona Lisa."
Cuộc tìm kiếm di cốt của nàng Mona Lisa được bắt đầu vào năm 2011, nhưng dothiếu kinh phí nó đã bị dừng lại trong vài tháng. Hiện chính quyền Florence đãbỏ ra 110.000 euro để khởi động lại hoạt động này./.