Italy tăng đầu tư cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn

Chính phủ Italy tăng cường đầu tư cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn mang tính "chiến lược" nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Italy tăng cường đầu tư cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn mangtính "chiến lược."

Ngày 6/12, chính phủ đã chi 600 triệu euro (tương đương 804triệu USD) cho dự án xây đập ngăn lũ MOSE nhằm cứu thành phố Venice thoát khỏitình trạng nước dâng cao gây ngập lụt, một phần trong nỗ lực tạo đà cho tăngtrưởng kinh tế.

Dự án MOSE là một hệ thống cấu thành từ 78 cổng cơ động nhằm ngăn cáchgiữa Phá Venice và biển Adriatic khi thủy triều lên cao.

Công tácxây dựng được tiến hành từ năm 2003 với tổng chi phí ước tính lên tới 5,4 tỷeuro.

Chính phủ Italy cũng cấp kinh phí hỗ trợ cho dự án xây dựng hai tuyếnđường sắt cao tốc tại miền Bắc nước này. Tuyến thứ nhất nối giữa Treviglio vàBrescia có chi phí 919 triệu euro, tuyến thứ hai nối thành phố Milan và Genoavới 1,1 tỷ euro.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Corrado Passera cho biết chính phủ sẽ sớmgiải ngân thêm 4,8 tỷ euro để khởi động các dự án cơ sở hạ tầng lớn mang tính"chiến lược."

Các dự án trên được xem là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởngkinh tế trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Mario Monti dự báo nền kinh tếItaly năm 2012 sẽ rơi trở lại tình trạng suy thoái với tốc độ tăng trưởng giảm0,4- 0,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.