Tịch thu tài sản mafia

Italy tịch thu hơn 200 triệu euro tài sản của mafia

Lực lượng chống mafia và an ninh kinh tế tịch thu khối lượng tài sản của nhóm 'Ndranghetta với tổng trị giá đến hơn 200 triệu euro.
Lực lượng chống mafia và an ninh kinh tế Italy vừa tịch thu một khối lượng tài sản rất lớn của băng nhóm 'Ndranghetta, hoạt động ở vùng Calabria, miền Nam nước này, với tổng trị giá lên đến hơn 200 triệu euro.
 
Cảnh sát nước này đã tịch thu một quán càphê nổi tiếng có tên "Cà phê Paris" (Cafe de Paris) và một nhà hàng sang trọng nằm tại phố Veneto, một trong những đại lộ đẹp nhất thủ đô Roma, từng là nơi quay bộ phim bất hủ "Cuộc sống ngọt ngào" của đạo diễn Federico Fellini những năm 60 của thế kỷ trước.
 
Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra cáo buộc 'Ndranghetta đã dùng "tiền bẩn" có được từ buôn lậu ma túy, vũ khí, tống tiền, tổ chức nhập cư trái phép và cho vay nặng để đầu tư vào hàng chục nhà hàng khác cũng như hệ thống phân phối lương thực ở thủ đô Italy.

Từ đầu tháng 7, cảnh sát Italy cũng đã phá 2 đường dây buôn lậu vũ khí lớn của 'Ndranghetta.
 
Lực lượng chống mafia Italy cho biết xu hướng 'Ndranghetta rửa tiền bằng cách đầu tư vào các hệ thống nhà hàng và khách sạn đang trở nên phổ biến.

'Ndranghetta đã vượt mặt Cosa Nostra, mafia Sicilia về doanh thu từ các hoạt động kinh doanh trái phép và tàn nhẫn hơn trong việc thực hiện tội ác.
 
Hiện có 4 hệ thống mafia tồn tại trên đất Italy, tất cả đều ở miền Nam, là 'Ndranghetta ở vùng Calabria, Cosa Nostra ở đảo Sicilia, Camorra ở vùng Campania và Sacra Corona Unita ở vùng Puglia.
 
Tổng doanh thu từ các hoạt động bất hợp pháp của mafia ở Italy mỗi năm lên tới 130 tỉ euro, tương đương 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục