Italy xem xét việc cắt giảm lương của Ngoại giao đoàn

Bộ ngoại giao Italy đang cân nhắc việc cắt giảm lương của các đại sứ và cán bộ ngoại giao khác nhằm thắt chặt chi tiêu tài chính của chính phủ.
Italy xem xét việc cắt giảm lương của Ngoại giao đoàn ảnh 1Đại sứ quán Italy tại Washington DC. (Nguồn: i-italy.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Bộ ngoại giao nước này đang xem xét việc cắt giảm lương của các đại sứ và cán bộ ngoại giao khác trong một kế hoạch tổng thể nhằm thắt chặt chi tiêu tài chính của chính phủ.

Hôm 3/4, Ngoại trưởng Italy, bà Federica Mogherini tuyên bố, Bộ ngoại giao Italy đã đưa ra một đề xuất nhằm tiết kiệm 108 triệu euro trong ba năm ngân sách tới.

Theo bà, Bộ ngoại giao Italy sẽ xem xét lại "điều kiện kinh tế" của các phái đoàn ngoại giao Italy ở nước ngoài.

Bà cũng cho rằng, đây là cách mà Bộ ngoại giao Italy phản ứng lại những lời chỉ trích của dư luận liên quan đến mức lương quá cao của nhiều cán bộ ngoại giao nước này.

Hồi tháng Hai, L'Espresso, tuần báo thời sự chính trị hàng đầu của Italy, đã gọi các nhà ngoại giao nước này là các "triệu phú ngoại giao" do được hưởng quá nhiều bổng lộc và mức lương cao hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp ở các nước khác như Đức hay Mỹ.

Theo hãng tin ANSA, kế hoạch "xem xét thu nhập" này nằm trong chương trình cắt giảm ngân sách mà Thủ tướng Italy Matteo Renzi đề ra vừa để nhằm tiết kiệm 5 tỷ euro trong năm nay, vừa để tăng hiệu năng của các cơ quan chính phủ.

Chương trình này bao gồm cả việc thiết lập mức lương trần cho người đứng đầu các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Mặc dù gặp phản ứng tiêu cực từ một số những lãnh đạo đang hưởng mức "lương khủng," nhưng chương trình này được dư luận Italy ủng hộ, trong thời điểm nền kinh tế đang khủng hoảng, nợ công đã vượt mức 132% GDP và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đến mức kỉ lục 13% tính đến tháng 2/2014.

Theo Bộ trưởng Mogherini, việc cắt giảm chi phí cho các đại sứ và cán bộ ngoại giao đoàn bao gồm việc "tái cơ cấu" các đại sứ quán, lãnh sự quán, các cơ quan văn hóa cũng như cơ quan đại diện của Italy ở các tổ chức quốc tế.

Theo bà Mogherini, chi phí cho ngoại giao Italy đã được cắt giảm 25% kể từ năm 2008 và ngành ngoại giao Italy vẫn là một trong những ngành "ít tốn kém" nhất trong các cơ quan cấp bộ của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục