Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với mọi cuộc điều tra do các cơ quan quốc tế thực hiện, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ cho rằng có yếu tố Pakistan đứng sau vụ tấn công.
Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh tới việc truy cứu trách nhiệm và đưa ra công lý những kẻ thực hiện, tổ chức, tài trợ và bảo trợ cho hành động khủng bố.
Ấn Độ đã siết chặt an ninh tại Srinagar trong bối cảnh các phần tử ly khai kêu gọi biểu tình trước văn phòng của UNMOGIP để phản đối quyết định hủy bỏ quyền tự trị của bang Jammu và Kashmir.
Thủ tướng Imran Khan thực hiện thị sát tới khu vực thuộc phần kiểm soát của Pakistan hơn một tuần sau khi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ban bố sắc lệnh chấm dứt quy chế đặc biệt tại Kashmir.
Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ cho biết khi tình hình trở lại bình thường, ông hy vọng vào thời điểm nào đó sẽ có sự hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và vùng Jammu, Kashmir.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ Ấn Độ "lấy làm tiếc" về quyết định trên của Pakistan, đồng thời kêu gọi Islamabad xem xét lại để các kênh ngoại giao thông thường này giữa hai nước đảm bảo được duy trì.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir và các vấn đề liên quan khác."
Vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir sẽ có cơ quan lập pháp giống như Delhi, trong khi vùng lãnh thổ liên bang Ladakh thì không có cơ quan lập pháp, giống như Chandigarh.
Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama, chính phủ Ấn Độ đã quyết định triển khai thêm 100 đại đội của Lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương (CAPF) đến bang Jammu và Kashmir.
Ấn Độ mong muốn có mối quan hệ hòa bình với Pakistan, song các lực lượng của New Delhi đã được thông báo nếu có 1 viên đạn từ bên kia biên giới bắn sang, họ sẽ phải trả đũa mà không tiếc đạn.
Mỹ đã liệt Pakistan nằm trong số những nước và vùng lãnh thổ cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" cho khủng bố, cho rằng các tổ chức Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammad tiếp tục hoạt động trong nước này.
Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí tuân thủ các nguyên tắc của thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 trong bối cảnh hai nước bày tỏ quan ngại về an ninh, an toàn của người dân.
Ngày 28/1, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói rằng Islamabad muốn “bình thường hóa” quan hệ với New Delhi trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về chủ quyền."
Một sỹ quan cấp cao Lực lượng Bảo vệ biên giới (BSF) của Ấn Độ cho biết lính biên phòng Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Biên giới quốc tế.
Một vụ đấu súng ác liệt đã xảy ra giữa quân đội Ấn Độ và lực lượng ly khai sau khi lực lượng này tấn công một trại lính ở thị trấn biên giới Jammu và huyện Baramulla ở khu vực Kashmir.