Nhật Bản đầu tư vào Jammu, Kashmir nếu tình hình trở lại bình thường

Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ cho biết khi tình hình trở lại bình thường, ông hy vọng vào thời điểm nào đó sẽ có sự hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và vùng Jammu, Kashmir.
Nhật Bản đầu tư vào Jammu, Kashmir nếu tình hình trở lại bình thường ảnh 1Lực lượng an ninh Ấn Độ gác tại một tuyến phố ở Jammu ngày 5/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu ngày 10/8 khẳng định Tokyo sẵn sàng đầu tư và xây dựng mối quan hệ kinh doanh ở Jammu và Kashmir, nếu tình hình ở thung lũng này trở lại bình thường.

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Tây Bengal của Ấn Độ, khi được hỏi liệu Nhật Bản có xem Jammu và Kashmir là điểm đến đầu tư tiềm năng hay không, sau khi Chính phủ Ấn Độ bãi bỏ quy chế đặc biệt của bang này và cho phép các công ty từ những bang khác và của nước ngoài đến đầu tư, ông Hiramatsu bày tỏ Tokyo trông đợi những diễn biến tích cực trong khu vực này.

Ông nói: "Vâng, tất nhiên, chúng tôi mong đợi điều đó. Tôi hy vọng tình hình ở đó trở nên bình thường. Vào thời điểm này tôi không thể nói chắc điều gì. Nhưng Nhật Bản có mối quan hệ kinh doanh tốt với Ấn Độ và tất nhiên, có thể sẽ tiến hành kinh doanh ở bất cứ nơi nào là một phần của Ấn Độ. Khi tình hình trở lại bình thường, tôi hy vọng vào thời điểm nào đó sẽ có sự hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và vùng Jammu, Kashmir."

[Ấn Độ bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho khu vực Kashmir]

Về mối quan hệ thương mại ngày càng gia tăng với Ấn Độ, ông Hiramatsu cho hay số lượng các doanh nghiệp Nhật Bản tại Ấn Độ đã tăng từ 1.156 năm 2014 lên 1.441 năm 2019, trong khi các lĩnh vực đầu tư cũng mở rộng đáng kể.

Nhà ngoại giao này khẳng định quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước đang tạo được đà mới. Bên cạnh đó, hợp tác an ninh và quốc phòng cũng đang nhanh chóng bắt kịp quan hệ kinh tế vốn đã phát triển mạnh mẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dứa Đồng Tháp nổi tiếng với vị ngọt thanh đặc trưng được thị trường ưa chuộng. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tỉnh Đồng Tháp nâng cao chuỗi giá trị từ trái dứa

Bên cạnh sản phẩm kẹo dứa, nhiều cơ sở sản xuất còn chế biến nước ép tươi từ dứa, nước màu từ dứa, dứa sấy… góp phần tăng thêm chuỗi giá trị sản phẩm từ trái dứa tươi, tăng thu nhập cho người dân.

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.