BIDV và JBIC đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải tại Việt Nam, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.
Chiều 4/12, tại Trự sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Việc được lọt vào tốp 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất đã khẳng định những nỗ lực không ngừng của VPBank trong công tác nâng cao chất lượng quản trị công ty theo tiêu chuẩn quốc tế...
Khoản vay trung và dài hạn 150 triệu USD do JBIC cấp cho VPBank dự kiến sẽ được giải ngân cho dự án hoạt động trong lĩnh vực phát triển lưới điện, kinh doanh năng lượng tái tạo.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt vấn đề, để chuyển đổi năng lượng công bằng, các nước phát triển và đang phát triển tăng cường hỗ trợ nhau về cơ chế tài chính, công nghệ.
Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ giữa VietinBank và JBIC nhằm hỗ trợ giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng trong nước đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản gia nhập thị trường.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam-Nhật Bản nên có hợp tác thực chất để duy trì, gây dựng phát triển những chuỗi cung ứng mang tính chiến lược, trong đó chuỗi cung ứng về năng lượng rất quan trọng.
Khoản vay 300 triệu USD của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản sẽ được Vietcombank hỗ trợ cho các dự án năng lượng xanh và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Nhóm các ngân hàng JBIC, Mizuho, Joyo và Shiga của Nhật Bản sẽ đồng tài trợ mức tín dụng trị giá 300 triệu USD cho các công ty năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua Vietcombank.
Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hayashi Nobumitsu đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản, là ưu tiên số 1 của JBIC.
Tiếp Chủ tịch HĐQT JBIC, Chủ tịch Quốc hội mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng cho các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng có mức chi phí hợp lý, lãi suất phù hợp.
Bà Trương Thị Mai vui mừng về quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á đang phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Tối 24/11, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc đã thành lập Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN+3 để đáp ứng nhu cầu tài chính lớn tại ASEAN.
JBIC, DBJ và JICA sẽ khuyến khích cho vay nhằm khuyến khích các công ty Nhật Bản tăng cường mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp khác ở nước ngoài để tạo thuận lợi trong việc đa dạng hóa sản xuất.
Theo khảo sát của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), trong số 10 thị trường đầu tư hàng đầu đối với doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam là nước có tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng nhất.
Đại diện Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) bày tỏ sự quan tâm tới kế hoạch đầu tư cho những dự án năng lượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Trong những năm gần đây, tín dụng xanh là xu hướng phát triển chung của thế giới và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp Nhật kinh doanh tại Việt Nam.