Việt Nam đề nghị JIBC nghiên cứu, mở rộng các khoản vay

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp Nhật kinh doanh tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp ông Tadashi Maeda, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp ông Tadashi Maeda, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 17/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Tadashi Maeda, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). 

Tại buổi tiếp, cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thống đốc Tadashi Maeda thông báo kết quả làm việc của Đoàn tại Việt Nam về một số đề xuất, sáng kiến hợp tác mới của Nhật Bản khuyến khích phát triển nguồn năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Thống đốc Tadashi Maeda cũng đã thông báo về định hướng tăng cường hoạt động tài trợ cho vay của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản dành cho Việt Nam đối với các dự án có sự tham gia của nhà đầu tư và xuất khẩu của Nhật Bản.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam vui mừng chào đón Thống đốc Tadashi Maeda, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư.

[JBIC xem xét cho EVN và PVN vay vốn phát triển các dự án điện lớn]

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược.

Đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy FDI Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất hợp tác mới của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thúc đẩy đàm phán để sớm đi đến thống nhất, triển khai thực hiện, nghiên cứu mở rộng các khoản vay dành cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc các liên doanh giữa doanh nghiệp Nhật-Việt cùng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam, tham gia vào các dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng việc triển khai thành công các sáng kiến hợp tác này sẽ góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường