Thúc đẩy hợp tác Nhật-Việt trong phát triển hạ tầng, năng lượng

Thời gian tới, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC sẽ có thể triển khai các khoản vay lớn dành cho doanh nghiệp Việt nam để các dự án phát triển hạ tầng, năng lượng lớn.
Thúc đẩy hợp tác Nhật-Việt trong phát triển hạ tầng, năng lượng ảnh 1Hệ thống điện gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Masaaki Yamada, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu khối tài chính, năng lượng và tài nguyên của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là đối tác lớn thứ nhất về cung cấp vốn vay ODA (tổng vốn khoảng 30 tỷ USD), thứ hai về đầu tư (với khoảng 4.200 dự án, tổng vốn đăng ký 57 tỷ USD), thứ ba về du lịch, thứ tư về thương mại…

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các thỏa thuận song phương và đa phương sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước. Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đầu tư làm ăn lâu dài ở Việt Nam, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên như xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng.

[Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp chế tạo tại Việt Nam]

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của JBIC trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Nhiều năm qua, JBIC đã, đang cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy FDI Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vĩnh Tân mở rộng, Vĩnh Tân 4, Duyên hải 3 mở rộng…

Bên cạnh đó, với vai trò một định chế tài chính chính sách thuộc Chính phủ Nhật Bản, JBIC tích cực tham gia vào các đối thoại chính sách với các bộ, ngành của Việt Nam.

Ghi nhận, đánh giá cao những đề xuất hợp tác mới của JBIC, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị JBIC thúc đẩy đàm phán để sớm đi đến thống nhất, triển khai thực hiện. JBIC nghiên cứu mở rộng các khoản vay dành cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc các liên doanh giữa doanh nghiệp Nhật-Việt cùng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Ông Masaaki Yamada cho biết, các dự án sử dụng nguồn vốn vay của JBIC đều đang được thực hiện rất hiệu quả. Trong đó, JBIC chú trọng các dự án chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản sang đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thời gian tới, JBIC sẽ có thể triển khai các khoản vay lớn dành cho doanh nghiệp Việt nam để các dự án phát triển hạ tầng, năng lượng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.