Đà Nẵng chuẩn bị khai trương Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Lễ khai trương Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng dự kiến diễn ra ngày 21/12/2025 tại khu Công viên Phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, phường Hải Châu.

Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam thành phố Đà Nẵng được đặt tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng 2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam thành phố Đà Nẵng được đặt tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng 2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngày 15/12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp rà soát kế hoạch tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại của công tác chuẩn bị, trong đó lưu ý kiểm tra địa điểm, điều chỉnh nội dung chương trình và bổ sung đại biểu tham dự theo góp ý tại cuộc họp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp hướng dẫn, cấp phép tuyên truyền trực quan sự kiện trên phướn, băng rôn; tổ chức công tác thông tin, quảng bá trước, trong và sau lễ khai trương.

Sở Ngoại vụ chủ trì công tác phiên dịch cho lãnh đạo thành phố tại sự kiện và các hoạt động bên lề, đồng thời mời, quản lý và hướng dẫn các cơ quan báo chí nước ngoài đến đưa tin.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra sự kiện và xây dựng phương án điều tiết giao thông phù hợp khu vực tổ chức lễ khai trương.

vnp-2025-12-15-danang-khaitruong-trungtam-taichinh-10.jpg
vnp-2025-12-15-danang-khaitruong-trungtam-taichinh-08.jpg
Mọi công tác chuẩn bị cho Văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đang được khẩn trương triển khai. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trước đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phê duyệt việc thành lập và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng được định hướng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Trung tâm cũng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số; phát triển các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch mới; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ; thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics gắn với dịch vụ tại khu thương mại tự do và các dịch vụ pháp lý liên quan.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được định hướng tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain…, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ đến sinh sống, làm việc, tạo ra giá trị gia tăng dựa trên môi trường sống và làm việc thân thiện, an ninh, an toàn, dịch vụ chất lượng cao và quản trị minh bạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.