Dự án Bắc Ái là nền tảng quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam và châu Âu nhằm xây dựng hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
JETP, gồm 10 quốc gia tài trợ, lần đầu tiên được công bố tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP26) ở Glasgow (Vương quốc Anh) năm 2021.
Thủ tướng tin tưởng Đại sứ sẽ giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề “Chung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát triển phát thải ròng bằng không.”
Quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ khiến giá năng lượng sẽ tăng do nhu cầu vốn lớn, bắt buộc sẽ phải tăng giá điện kéo theo giá các mặt hàng khác tăng và những người nghèo sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 12 hành động cụ thể của Việt Nam, trong đó có việc xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch theo hướng xanh, giảm phát thải, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Tổng Thư ký Antonio Guterres dành cho Việt Nam trong triển khai JETP và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.
Phó Chủ tịch nước đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam-Na Uy thời gian qua phát triển rất tích cực và nhấn mạnh hai bên cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao để gia tăng tin cậy chính trị.
Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm của Việt Nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Hai Nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là LHQ, khuôn khổ ASEAN-EU.
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, JETP là vấn đề mới, vừa là vấn đề chính trị, ngoại giao và kinh tế, vừa là mối quan hệ đối tác toàn cầu với mục tiêu chuyển đổi năng lượng bảo đảm công bằng.
Các đại biểu nhất trí khuyến nghị ASEAN và Australia hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao tự cường ứng phó hiệu quả với các thách thức chung như biến đổi khí hậu; thúc đẩy Chuyển đổi Năng lượng bền vững.
Gặp Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 78, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và quyết tâm thực hiện SDGs và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm nỗ lực thực hiện đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Anh có thể tự hào đã xây dựng các mối quan hệ bền chặt không chỉ thông qua giao lưu nhân dân mà còn qua kết nối kinh doanh và thương mại.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ ấn tượng về các hoạt động hợp tác AstraZeneca đang triển khai tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vaccine, thuốc sinh học, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh.
Tiếp Đại sứ Giorgio Aliberti, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là con đường tất yếu để đạt được phát triển bền vững.
Phía Đức khẳng định các giải pháp chuyển đổi năng lượng sẵn có của EU nói chung và của Đức nói riêng có thể được chuyển giao cho Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư và thương mại.
Với việc tham gia thỏa thuận Đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP), Việt Nam mong muốn nhận được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế trong quá trình triển khai thỏa thuận.
Chiều 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo ngân hàng Standard Chartered và thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore.