Kết quả bầu cử chính thức cho thấy ông Pereira đã giành được 40,13% số phiếu ủng hộ, theo sau là ứng cử viên đảng đối lập chính Cải cách xã hội, cựu Thủ tướng Umaro Sissoco Embalo với 27,65% số phiếu.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cho rằng Tổng thống Jose Mar Vaz không có quyền giải tán hay bổ nhiệm chính phủ thay thế, do nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc tháng Sáu vừa qua.
Ngày 30/1, Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Augusto Antonio Artur Da Silva làm Thủ tướng mới của quốc gia Tây Phi này.
Chính phủ mới của Guinea-Bissau gồm 15 bộ trưởng và 14 quốc vụ khanh, trong đó phần lớn là các gương mặt trong nội các trước đó và thành viên của Đảng châu Phi vì Độc lập của Guinea và Cape Verde.
Tòa án Tối cao Guinea-Bissau đã ra phán quyết tuyên bố quyết định của Tổng thống Jose Mario Vaz bổ nhiệm ông Baciro Dja đứng đầu chính phủ mới là không hợp hiến.
Chính phủ mới do Thủ tướng Baciro Dja đứng đầu đã được thành lập để đưa quốc gia Tây Phi Guinea-Bissau bước sang một trang mới, thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
ông Dja, 39 tuổi, từng là người phát ngôn của chính phủ và từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề của phủ tổng thống, sẽ thay thế ông Domingos Simoes Pereira làm Thủ tướng của Guinea-Bissau.
Phó Chủ tịch Đảng PAIGC cầm quyền ở Guinea Bissau, ông Adja Satu Camara cho biết đảng này đã tái bổ nhiệm ông Domingos Simoes Pereira vào chức vụ Thủ tướng.
Bầu cử vòng hai sẽ là cuộc đua giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz - ứng cử viên dẫn đầu ở vòng một, và ông Nuno Gomes Nabiam, chuyên gia kinh tế ứng cử độc lập.
Cuộc tổng tuyển cử được cho là mang tính bước ngoặt nhằm mở ra một giai đoạn ổn định mới cho quốc gia phải đối mặt với nạn ma túy và đảo chính quân sự này.