Cựu bộ trưởng Tài chính Guinea-Bissau đắc cử tổng thống

Cựu Bộ trưởng Tài chính Guinea-Bissau Jose Mario Vaz đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở nước này.
Cựu bộ trưởng Tài chính Guinea-Bissau đắc cử tổng thống ảnh 1Cử tri Guinea-Bissau bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bissau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, ủy ban bầu cử của Guinea-Bissau thông báo cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở nước này ngày 18/5 vừa qua, với 62% số phiếu ủng hộ.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Guinea-Bissau kể từ cuộc đảo chính quân sự cách đây 2 năm và được kỳ vọng là một bước ngoặt nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài, mở ra giai đoạn ổn định cho đất nước Tây Phi nhỏ bé vốn luôn đối mặt với vấn nạn ma túy và đảo chính quân sự này.

Tại vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 13/4 vừa qua, ông Vaz được 40,9% phiếu ủng hộ, trong khi ông Nabiam được 25,1%.

Phát biểu trước báo giới, ông Vaz , 57 tuổi, ứng cử viên của đảng châu Phi vì Độc lập cho Guinea-Bissau và Cape Verde (PAIGC) bày tỏ rất vui mừng về sự ủng hộ của cử tri dành cho ông. Trong khi đó, đối thủ của ông, chuyên gia kinh tế Nuno Gomes Nabiam chỉ được 38% số phiếu bầu.

Ông Nabiam cho rằng kết quả bầu cử không đúng với những gì mà người phụ trách vận động tranh cử của ông thông báo, đồng thời tuyên bố hôm nay (21/5) ông sẽ có quyết định chính thức về việc có thừa nhận kết quả bầu cử này hay không.

Nếu kết quả bầu cử được tòa án tối cao Guinea-Bissau công nhận, ông Vaz sẽ trở thành tổng thống được bầu đầu tiên kể từ vụ binh biến năm 2012 khiến nước này rơi vào rối ren.

Guinea-Bissau là nước nhỏ nhất nhưng bất ổn nhất châu Phi.

Khủng hoảng chính trị kéo dài, với các cuộc đảo chính, nổi loạn và ám sát chính trị thường xuyên xảy ra kể từ khi độc lập cách đây 40 năm. Chưa có tổng thống nào được bầu chọn mà tại vị được hết nhiệm kỳ.

Hiện nhiệm vụ duy trì an ninh tại Guinea-Bissau do lực lượng quân sự của khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đảm trách.

Bên cạnh đó, sự kiệt quệ về kinh tế do bất ổn khiến 2/3 dân số của 1,6 triệu dân nước này đang sống trong điều kiện dưới mức nghèo khổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục