Guinea-Bissau tiến hành cuộc bầu tổng thống vòng hai

Ngày 18/5, người dân Guinea-Bissau đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được cho là mang tính bước ngoặt mở ra một giai đoạn ổn định mới cho nước này.
Guinea-Bissau tiến hành cuộc bầu tổng thống vòng hai ảnh 1Cử tri Guinea-Bissau bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 1 tại một địa điểm bầu cử ở Bissau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/5, đông đảo người dân Guinea-Bissau đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được cho là mang tính bước ngoặt nhằm mở ra một giai đoạn ổn định mới cho quốc gia vốn phải đối mặt với vấn nạn ma túy và đảo chính quân sự này.

Theo Ủy ban bầu cử Guinea-Bissau, bắt đầu từ 7 giờ sáng (giờ địa phương), rất đông cử tri đã có mặt tại gần 3.050 điểm bỏ phiếu trên cả nước để tham gia bỏ phiếu chọn ra người lãnh đạo mới. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai chứng kiến cuộc đua giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz thuộc đảng châu Phi vì Độc lập cho Guinea-Bissau và Cape Verde (PAIGC) và chuyên gia kinh tế Nuno Gomes Nabiam.

Tại vòng bầu cử đầu tiên, cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz được 40,9% phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên độc lập Gomes Nabiam được 25,1% phiếu bầu.

Khoảng 4.000 binh sỹ đã được triển khai đảm bảo an ninh, trong khi 245 quan sát viên quốc tế tới Guinea-Bissau giám sát bầu cử.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong vòng 5 ngày kể từ khi bầu cử kết thúc.

Guinea-Bissau hiện xếp thứ 177 trên tổng số 187 quốc gia về chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên hợp quốc. Khoảng 2/3 dân số nước này đang sống trong điều kiện dưới mức nghèo khổ. Tình trạng bất ổn không những đem đến nghèo đói cho đất nước chỉ có 1,6 triệu dân với nguồn tài nguyên nghèo nàn và nền kinh tế kiệt quệ, mà còn tạo điều kiện để các đường dây buôn ma túy ở Nam Mỹ biến quốc gia này thành trung tâm ma túy lớn của khu vực Tây Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.