Thông tin ông Lê Đình Quân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Dân, đi hát karaoke trong thời gian bão số 5 gây xôn xao dự luận trên mạng xã hội là chưa chính xác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 12 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke ở huyện Cờ Đỏ.
Vào hồi 8 giờ ngày 1/11, tất cả trạm quan trắc nội thành của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức kém đến rất xấu, tương đương AQI 100-200.
Hà Nội có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hát cho nhau nghe, đây là một hình thức "lách luật" của các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng.
Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.
Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt vụ cháy thương tâm đã xảy ra trên cả nước, trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng và tài sản.
Qua kiểm tra 12 phòng của quán karaoke Luxy, lực lượng Công an phát hiện có 110 nam, nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy; nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế.
Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một số tồn tại, vi phạm chủ yếu liên quan đến giao thông; nguồn nước; bậc chịu lửa; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; lối thoát nạn; ngăn cháy lan...
Lực lượng chức năng kiểm tra về công năng sử dụng công trình; đường và lối thoát nạn; giải pháp chống tụ khói, ngăn cháy lan; việc trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động của các quán karaoke.
Mục đích của việc kiểm tra, rà soát nhằm tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cơ sở, đơn vị trên địa bàn.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường bị đình chỉ hoạt động do hầu hết chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống cung cấp nước chữa cháy; không có chỉ dẫn thoát nạn.
Trong tháng cao điểm tại Đồng Nai, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 343 lượt, lập 138 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt gần 900 triệu đồng với các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.
Người dân phát hiện đám cháy phát ra từ cơ sở kinh doanh càphê kết hợp hát karaoke đã bị đình chỉ hoạt động và hiện đang đóng cửa, ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang những kiốt lân cận.
Các lỗi vi phạm của các cơ sở cakraoke thường gặp là không trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC; chưa xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; không có lực lượng chữa cháy cơ sở.
Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; ra 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở vi phạm.