Buổi sinh hoạt chuyên đề tái hiện tầm vóc vĩ đại và khẳng định những giá trị của Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại tiếp tục giữ vai trò định hướng cho quan hệ Việt-Lào trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết trên báo Lào, ca ngợi bản lĩnh, trí tuệ, và những thành tựu mang dấu ấn thời đại của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em.
Sáng 12/12, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào… đã đến dâng hoa trước tượng của Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane.
Đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng khẳng định ý nghĩa sống còn của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với nền tảng quan hệ vững chắc đã được thử thách, Việt Nam và Lào có nhiều thuận lợi và tiềm năng to lớn để tăng mạnh quy mô hợp tác.
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào là nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng đối với người chỉ huy của Ban xung phong Lào-Bắc là Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có bài diễn văn nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Năm 2022, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La vinh dự được Thủ tướng quyết định công nhận là Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đặc biệt là việc thông qua các chức danh Lãnh đạo chủ chốt và các quyết sách phát triển của Lào.
Thời gian qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành những sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả, bao gồm cả viện trợ thường xuyên hàng năm cũng như giúp đỡ đột xuất ứng phó thiên tai
Chiến thắng Đường 9-Nam Lào năm 1971 đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết Việt Nam-Lào.
Lễ míttinh kỷ niệm 45 năm quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2020) và 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trang trọng tại thủ đô Vientiane.
Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, hai nước có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc Việt-Lào.
Nguyên Phó Thủ tướng Lào Lengsavath vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện mà cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là cách thức mà Bác đã hỗ trợ cho cách mạng Lào phát triển.
Phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Lào…
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Chuyến thăm cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước sau như một, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Lào.
Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại bản Sayaphoum, thị xã Kaysone Phomvihane - nơi Bác đặt chân đến vào tháng 6/1929 để vận động phong trào cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đi Lào tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 4-5/2.