Sau khi bão số 10 đổ bộ gần đây, tuyến kè biển trị giá hàng trăm tỷ đồng, vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa đầy một năm tiếp tục bị sóng đánh tan hoang.
Chính quyền địa phương cùng với Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đã tổ chức gia cố tạm thời và lập cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Trên cơ sở dữ liệu quan trắc bờ biển, các địa phương mới tìm ra được giải pháp căn cơ, đưa ra những quyết định lựa chọn biện pháp kỹ thuật chống sath lở phù hợp, mang lại hiệu quả lâu dài.
Việc lựa chọn giải pháp, công nghệ phù hợp cũng như nguồn lực đầu tư hạn chế là những khó khăn mà các địa phương ở miền Trung đang phải đối mặt để giải bài toán về sạt lở bờ biển hiện nay.
Các tuyến kè biển khẩn cấp ở thôn Long Thạnh Tây, thôn Đông Tuần được xây dựng nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân trong mùa mưa bão, song do vướng mặt bằng mà sau 3 năm vẫn chưa hoàn thiện.
Người dân đã hô hào, kêu gọi đưa xe kéo, dây buộc, rọ đá có sẵn để tổ chức củng cố những điểm xung yếu, bảo vệ cho tuyến kè biển thuộc thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.
Trưởng Ban quản lý dự án Thị xã Cửa Lò cho biết, toàn bộ khu vực bị thiệt hại là phần kè đã bị hư hỏng từ đợt mưa bão năm 2020 vừa được địa phương sửa chữa tạm bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ khẩn cấp khoảng 590 tỷ để kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, vượt qua khó khăn trước mắt.
Với kinh phí trên 36 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam hoàn thành xây dựng kè biển dài 1,8km ở khu vực sạt lở nặng nhất nhằm bảo vệ xã đảo Tam Hải trong mùa mưa bão năm nay.