Cửa biển Khánh Hội tại Cà Mau ngày càng sạt lở nghiêm trọng

Cửa biển Khánh Hội đang bị sạt lở nghiêm trọng trước sóng biển, ước tính mỗi năm bị biển lấn vào ít nhất 50m trở lên, làm biến dạng cửa biển tự nhiên.
Cửa biển Khánh Hội tại Cà Mau ngày càng sạt lở nghiêm trọng ảnh 1Một đoạn đê ở cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) được kè rọ đá. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ông Lê Thanh Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh (Cà Mau) cho biết cửa biển Khánh Hội đang bị sạt lở nghiêm trọng trước sóng biển, ước tính mỗi năm bị biển lấn vào ít nhất 50m trở lên, làm biến dạng cửa biển tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đến sự ổn định của 500 hộ dân đang sinh sống hai bên bờ cửa biển.

Bia tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng do cơn bão số 5 năm 1997 cũng đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển đánh sập.

Theo ông Nguyễn Văn Khải, một người dân ở cửa biển Khánh Hộ, để tưởng nhớ hơn 1.000 ngư dân bị chết do cơn bão số 5.

Chính quyền địa phương đã dành số tiền trên 3 tỷ đồng để xây tại cửa biển một Bia tưởng niệm với chiều cao hơn 10m, trên bia có ghi tên những ngư dân thiệt mạng.

Nhưng sau 17 năm đã bị nước biển tràn tới chân bia. Việc bia bị sóng biển đánh sập chỉ là thời gian.

Để tạm thời khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương xã Khánh Hội tập trung huy động hàng trăm lực lượng tại chỗ đóng kè bằng cây bên ngoài, bên trong dùng bao đất lèn chặt không cho nước biển thấm qua. Đồng thời lên phương án di dời dân về nơi an toàn khi có tình huống sạt lở lớn. Xã đã đề nghị tỉnh thực hiện đề án xây bờ kè, trong đó ưu tiên trước hết là bảo vệ an toàn Bia tưởng niệm.

Cửa biển Khánh Hội thuộc xã Khánh Hội, huyện U Minh là cửa biển lớn thứ hai sau cửa biển Sông Đốc, cách trung tâm thành phố Cà Mau 50 km. Khánh Hội có tiềm năng lớn về thuỷ sản với đoàn tàu khai thác biển lên tới gần 1.000 phương tiện với trên 7.000 ngư dân.

Do nằm ở vị trí ven biển Tây nên tình trạng sạt lở luôn thường trực, gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Mỗi năm ngân sách nhà nước phải đầu tư hàng tỷ đồng để chống sạt lở cũng chỉ là cách làm tạm thời. Cách giữ cho cửa biển không bị sạt lở là xây bờ kè bê tông, ước tính chi phí lên tới hơn 100 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.