Kế hoạch giám sát việc sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.
Kế hoạch giám sát việc sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp ảnh 1Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong ngành chọn địa bàn xây dựng các mô hình điểm về chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và gắn liền với tiêu thụ sản phẩm để tổng kết nhân rộng.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chịu trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền, tập huấn về quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý; phương pháp nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng, quy trình kỹ thuật sử dụng các loại vật tư nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ của Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và hội viên, nông dân đồng thời phối hợp thực hiện với Bộ Công thương tham gia triển khai các nội dung liên quan về việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản sẽ là đầu mối giúp Bộ trưởng việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình này. Đồng thời các đơn vị liên quan như Tổng cục Thủy sản, Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật… sẽ thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực của mình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị theo nhiệm vụ được phân công định kỳ vào ngày 20 tháng cuối cùng của quý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của kế hoạch này về Bộ thông qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Theo đó, hàng năm Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp của Bộ, đề xuất, kiến nghị nhằm quản lý có hiệu quả chất lượng vật tư nông nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng.

Mục tiêu của chương trình này là nhằm tăng cường công tác phổ biến các cơ chế chính sách, quy định của pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình cũng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, người tiêu dùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục