Khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 - Lễ hội lớn nhất miền Bắc
Sáng 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”
Sáng 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”
Ngày 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chính thức khai hội chùa Hương 2025 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”
Hội Xuân là dịp giới thiệu thương hiệu du lịch của địa phương, góp phần đưa Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và cả nước.
Tham gia Lễ hội chùa Hương năm 2025, du khách sẽ được chứng kiến nhiều điểm mới: miễn phí nước uống, ô che nắng, mưa và thưởng thức múa rối, chèo, cồng chiêng.
Về với Lễ hội đền Thánh Nguyễn, nhân dân và du khách được thưởng thức không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống thể hiện sự tôn kính với Đức Thánh Nguyễn Minh Không.
Do được tổ chức vào cuối tuần với nhiều hoạt động phong phú, Lễ hội Tây Thiên ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút số lượng lớn du khách tới hành hương, chiêm bái.
Ngày 21/3, tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) diễn ra Lễ Khai hội - Giỗ tổ Chùa Vĩnh Nghiêm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Với lịch sử hình thành hơn 710 năm, chùa Hoằng Phúc được coi là ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung, tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000m2, ở phía hữu ngạn sông Kiến Giang.
Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, trong đó yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu mở rộng chính sách miễn thị thực.
Ngoài các nghi lễ truyền thống, Lễ hội Đền Quát năm nay đã tái hiện nghi lễ bơi chiềng và nghi lễ dâng cỗ hộp - những hoạt động thường diễn ra trong các lễ hội Đền Quát xưa.