Quảng Bình: Khai hội Di tích Lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc

Với lịch sử hình thành hơn 710 năm, chùa Hoằng Phúc được coi là ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung, tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000m2, ở phía hữu ngạn sông Kiến Giang.

Toàn cảnh buổi lễ. (Nguồn: Báo Quảng Bình)
Toàn cảnh buổi lễ. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Ngày 23/2, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tổ chức lễ Khai hội Di tích Lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2024, thu hút hàng vạn người dân, du khách thập phương và phật tử tham dự.

Chùa Hoằng Phúc ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Với lịch sử hình thành hơn 710 năm, chùa Hoằng Phúc được coi là ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung, tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000m2, ở phía hữu ngạn sông Kiến Giang.

Trải qua nhiều lần tôn tạo, chùa Hoằng Phúc vẫn giữ được những hiện vật cổ xưa từ thời nhà Trần như: tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chuông đồng nặng 80kg được đúc từ thời vua Minh Mạng, Địa tạng Vương Bồ Tát, lư hương, tòa sen, bình hoa...

Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo như: Lễ rước nước, khai mạc, Lễ thả cá phóng sinh. Trong đó, đáng chú là hoạt động rước nước với nghi lễ lấy nước thiêng thờ cúng trong Phật điện, làm nghi thức tắm tượng Phật để cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa.

Để dự lễ rước nước thiêng, Ban Tổ chức tuyển chọn những trai tráng ở các làng đua thuyền truyền thống lên thượng nguồn sông Kiến Giang mang nước về.

Cùng với các nghi thức lễ Phật, phần Hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo như: hò khoan Lệ Thủy; múa vương, tướng, long, hổ; hội bài chòi; đánh đu truyền thống; thi đấu cờ tướng; kéo co; cho chữ thư pháp; đẩy gậy; biểu diễn võ thuật cổ truyền; trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP của địa phương.

Lễ hội còn có hoạt động về nguồn tại bốn địa điểm: thăm nhà truyền thống, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chùa An Xá; miếu Thần Hoàng và chùa Hoằng Phúc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình khẳng định, việc tổ chức Lễ hội Di tích Lịch sử chùa Hoằng Phúc nhằm duy trì, phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, hoạt động giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp độc đáo của vùng quê gắn liền với sông nước Lệ Thủy - quê hương của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Nằm trong chuỗi hoạt động khai hội chùa Hoằng Phúc, sáng 23/2, Ban Tổ chức thực hiện “Thả cá đầu Xuân” trên sông Kiến Giang với tổng giá trị cá thả khoảng 600 triệu đồng, nhằm tạo nguồn lợi thủy sản.

Lễ hội Di tích Lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2024 được tổ chức trong hai ngày, từ 23-24/2 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục