Khai mạc hội chợ kinh tế miền Trung-Tây Nguyên

Hội chợ thương mại quốc tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên đã thu hút hơn 500 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp.
Ngày 4/6, tại thành phố Huế, Hội chợ thương mại quốc tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên đã khai mạc, thu hút hơn 500 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia.

Hội chợ có các khu vực chính như khu triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế; khu triển lãm giới thiệu thành tựu của các tỉnh, thành phố trong nước; khu giới thiệu sản phẩm đến từ Thái Lan, Lào; khu giới thiệu ngành dịch vụ du lịch; khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, trang trí nội thất, ẩm thực của các vùng, miền.

Bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc tế (CIAT), cho biết hội chợ nhằm tạo ra một địa điểm mua sắm lý tưởng trong dịp Festival Huế 2010, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá thương hiệu và bán sản phẩm, kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong và hành lang kinh tế Đông Tây.

Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có các cuộc hội thảo và diễn đàn xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện để thúc đẩy việc phát triển kinh tế trong vùng.

Hội chợ do tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công ty CIAT (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức, sẽ kết thúc vào ngày 10/6./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục