Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

[Bài viết của Tổng Bí thư khẳng định con đường phát triển đúng đắn]

Ban Chấp hành Trung ương xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/7/2021./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ban Chấp hành Trung ương xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ban Chấp hành Trung ương xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/7. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/7. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục