Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình công tác năm 2026 và Kế hoạch công tác toàn khóa...
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

Trước đó, ngày 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Kỳ họp, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương với cơ cấu tổ chức mới phải thực hiện tốt vai trò, chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở vững chắc cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi công tác lý luận của Đảng phải "đi trước, đến trước một bước" để cung cấp luận cứ khoa học soi đường cho sự phát triển...

Hội đồng cần tiếp tục nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt để thực sự xứng đáng là một trung tâm trí tuệ chiến lược của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận lớn, giải đáp các vấn đề cấp thiết thực tiễn đặt ra, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn...

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Góp ý về đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng trong tình hình mới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đã nêu bật những thách thức, phân tích sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cách làm khoa học chính trị; tri thức lý luận hiện nay không chỉ thuần túy do con người tạo ra mà còn chịu tác động sâu sắc từ các thuật toán, khiến ranh giới giữa khoa học lý luận và khoa học công nghệ đang có sự chồng lấn mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đặc biệt lưu ý, nghiên cứu lý luận chính trị trong kỷ nguyên mới phải xuất phát từ định hướng chính trị, đi vào tính cụ thể, thực tiễn và sát với hành động.

Khoa học xã hội và lý luận không thể đứng ngoài chờ độ lùi để tổng kết như trước đây, mà phải đồng hành ngay trong quá trình phát triển của khoa học công nghệ.

Lý luận phải được tích hợp vào ngay trong quá trình thiết kế công nghệ, thuật toán nhằm thiết lập các nền tảng đạo đức, kịp thời điều chỉnh hành vi con người và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực.

Để hoàn thành trọng trách này, đòi hỏi phải thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, chủ động và tiên phong giữa Hội đồng với các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn cho rằng, nếu trước đây lý luận chính trị chủ yếu thể hiện ở quan điểm, đường lối, chủ trương, định hướng thì nay còn gắn với các chương trình hành động cụ thể, đòi hỏi tính thực tiễn và khả năng triển khai cao.

Vì vậy, nghiên cứu lý luận không chỉ dừng ở tầm quan điểm mà còn phải gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể.

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình công tác năm 2026 và Kế hoạch công tác toàn khóa...

Hội đồng cũng đi sâu đóng góp ý kiến cho hai đề án mang tính lịch sử: dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục