Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2012 sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Tối 17/11, Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2012 và tiệc chào mừng đã diễn ra tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc dẫn đầu.

Thay mặt Đảng ủy thành phố Liễu Châu và 3,7 triệu nhân dân các dân tộc thành phố Liễu Châu, Phó thị trưởng Tiêu Diệu Quang nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Liên hoan.

Nhấn mạnh hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, văn hóa tương đồng, có truyền thống hữu nghị lâu dài, Phó Thị trưởng Tiêu Diệu Quang cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tiến hành hoạt động cách mạng và đã hoàn thành tập thơ nổi tiếng “Nhật ký trong tù” tại Liễu Châu.

Năm 2004, thành phố Liễu Châu kết nghĩa với thành phố Vĩnh Yên của Việt Nam. Quan hệ giao lưu giữa thành phố Liễu Châu và các thành phố của Việt Nam ngày càng gia tăng. Sự hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch không ngừng mở rộng mấy năm gần dây, cùng với sự xây dựng thành công khu mậu dịch tự do...

Thay mặt Hội hữu nghị Trung-Việt, Hội trưởng Hội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn đã điểm lại trong quá trình lịch sử, nhân dân hai nước đã kề vai chiến đấu cho sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

Hội trưởng Vương Kim Sơn cho rằng những năm gần đây, các tổ chức hữu nghị hai nước đã tổ chức hàng loạt hoạt động sát với cuộc sống nhân dân, nhằm tăng thêm tình hữu nghị hai nước. Hai bên thường xuyên triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị với nhiều hình thức...

Hội trưởng Vương Kim Sơn tin tưởng hoạt động hữu nghị nhân dân hai nước Việt-Trung lần này chính là một thực tiễn thành công, sẽ đóng góp tích cực trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện của hai nước Trung Quốc và Việt Nam phát triển tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học - Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tình hữu nghị Việt-Trung là truyền thống tốt đẹp của hai nước, là tài sản quý giá của hai dân tộc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng thiết tha và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Hội trưởng Hội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Xuân Thắng cùng khẳng định Liên hoan là cơ hội để nhân dân hai nước giao lưu, góp phần tích cực tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống gắn bó trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đất nước ngày nay. Liên hoan còn là dịp để giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc cho thế hệ trẻ.

Với các hoạt động của Liên hoan, các đại biểu sẽ có dịp trải nghiệm và cùng nhau trao đổi về những biện pháp hoạt động thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước trong những năm tiếp theo.

Sau Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2012, đại biểu nhân dân hai bên sẽ tiếp tục tham dự nhiều hoạt động khác như diễn đàn kinh tế thương mại Việt-Trung, diễn đàn hữu nghị Việt-Trung, tham dự Diễn đàn lập nghiệp của doanh nghiệp nữ Trung Quốc-ASEAN; ký tuyên bố hữu nghị liên hoan nhân dân Việt-Trung, trồng cây hữu nghị, tham quan Khu di tích là nơi ở trước đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên hoan sẽ bế mạc vào tối 19/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục