Khai mạc Trại hè thanh niên Việt kiều với chủ đề "Tự hào Việt Nam"

Hơn 160 thanh niên, sinh viên kiều bào ở 21 nước trên thế giới dự Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2015, với chủ đề “Tự hào Việt Nam,” tổ chức 16/7, ở Hà Nội.
Khai mạc Trại hè thanh niên Việt kiều với chủ đề "Tự hào Việt Nam" ảnh 1Thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu dâng hương tại chùa Thiền Quang, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh:Tạ Toàn/TTXVN)

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2015, với chủ đề “Tự hào Việt Nam” dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Dự Lễ khai mạc có ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, cùng hơn 160 thanh niên, sinh viên kiều bào ở 21 nước trên thế giới và đông đảo thanh niên, sinh viên Thành đoàn Hà Nội, Học viện Ngoại giao.

Phát biểu Khai mạc Trại hè Việt Nam 2015, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của dân tộc Việt Nam.” Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có thế hệ trẻ kiều bào ngày càng gắn bó đất nước, dân tộc.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2015 được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu về cuộc đời của một vĩ nhân thế kỷ 20, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, một con người trọn vẹn trong tư tưởng, đạo đức, sống cao thượng và giàu lòng nhân ái, được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mong muốn các thanh niên, sinh viên việt kiều sẽ tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào và hoạt động thực tiễn nhằm duy trì tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cho rằng Trại hè Việt Nam 2015 dành cho thanh niên, sinh viên kiều bào là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực.

Mặc dù sống xa quê hương nhưng các bạn trẻ kiều bào vẫn luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời mong muốn các bạn trẻ kiều bào tiếp tục tích cực tham gia xây dựng cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về tổ quốc, quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới.

Thay mặt hơn 160 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 21 quốc gia, thành viên đoàn thanh niên, sinh viên về từ Belarus bày tỏ vinh dự, tự hào được tham dự Trại hè Việt Nam 2015, sẽ là những sứ giả mang hình ảnh đẹp của Việt Nam tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trên toàn thế giới.

Để tăng cường thông tin về Trại hè Việt Nam cho đại biểu tham dự và độc giả quan tâm, ngay trong lễ khai mạc, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã khai trương website riêng dành cho hoạt động Trại hè với địa chỉ http://traihevietnam.vn và http://vietnamsumercamp.vn.

Sau Lễ khai mạc, các thanh niên, sinh viên tham gia Trại hè Việt Nam 2015 đã giao lưu với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trong không khí ấm cúng và thắm tình đoàn kết, với sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thành Đoàn Hà Nội, đại diện một số Sở, ban, ngành, thanh niên, sinh viên Việt Nam. Các bạn trẻ trong và ngoài nước đã gắn kết với những tiết mục văn nghệ và những trò chơi vui nhộn mang tâm hồn nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Theo chương trình, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào sẽ tiếp tục hành trình về thăm quê Bác, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng Nghĩa trang Trường Sơn, Địa đạo Vĩnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, thăm nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước ở Huế, Đà Nẵng, Hội An, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục