Khai trương văn phòng Nippon Steel Engineering

Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Nippon Steel Engineering tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương đi vào hoạt động.
Tối 7/6, Văn phòng đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Steel Engineering tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Tập đoàn Nippon Steel (Nhật Bản) đã đặt văn phòng tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Brazil và Châu Âu. Tập đoàn này chuyên cung cấp các thiết bị năng lượng, đường ống dẫn, thiết bị sản xuất sắt trong lĩnh vực kiến trúc cho các công trình kết cấu sắt.

Tập đoàn này đã có mặt tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong đó Nippon Steel Trading đã triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu, gia công, thương mại vật liệu thép với Việt Nam từ hơn 10 năm trước.

Cách đây một năm Công ty Nippon Steel Pipe Việt Nam đã xây dựng nhà máy tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và triển khai sản xuất ống thép.

Ông Takahashi Makoto, Giám đốc công ty Nippon Steel Engineering cho biết tập đoàn Nippon Steel đặt mục tiêu từ nay đến năm 2015 đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ở nước ngoài lên 40% (trong năm qua mới đạt 20%), chính vì thế phải tăng tốc việc triển khai hoạt động tại thị trường nước ngoài.

Ông Aoyama Nobuaki, Giám đốc điều hành của công ty đánh giá rất cao thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam và cho rằng việc thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – với vai trò thu thập và truyền các thông tin tổng quát tại đây, sẽ góp phần tích cực cho việc thực hiện mục tiêu này.

Ông cũng cho biết, từ thành phố Hồ Chí Minh, Nippon Steel Engineering sẽ phát triển các hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ông Hida Harumitsu, Tổng lãnh sự Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh việc Nippon Steel Engineering mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 570 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại thành phố.

Ông bày tỏ niềm tin rằng với việc mở văn phòng đại diện này, Nippon Steel - với uy tín và kinh nghiệm của mình, sẽ có đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế ở địa phương và trở thành một kiểu mẫu kinh doanh của Nhật Bản tại Việt Nam./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục