Khám phá thế giới hài kịch Kyogen - niềm tự hào của người Nhật Bản

Chương trình “Thế giới của hài kịch Kyogen” giới thiệu khái quát về hài kịch truyền thống Kyogen và vở kịch "Bonsan" với sự trình diễn của hai cha con nghệ sỹ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), khán giả Thủ đô đã được thưởng thức chương trình hài kịch Kyogen vào tối 10/5 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là địa điểm có ý nghĩa sâu sắc với người Nhật Bản, là một trong những nơi Nhật hoàng và Hoàng hậu (hiện nay là Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu) đến thăm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 2/2017.

[Tìm hiểu nghệ thuật hài kịch 650 tuổi của Nhật Bản tại Hà Nội]

Kyogen là thể loại hài kịch đầu tiên ra đời tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống mà Nhật Bản tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nghệ sỹ Ogasawara Tadashi - người có 37 năm kinh nghiệm biểu diễn Kyogen và con trai ông là nghệ sỹ Ogasawara Hiroaki đã có màn thể hiện vô cùng thú vị tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: "Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản từ cấp lãnh đạo đến người dân hai nước không ngừng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao... Một trong những yếu tố tạo nên nền tảng cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị hai nước như ngày nay chính là sự thấu hiểu và đồng cảm của con người với con người."./.

(Vietnam+)