Vaccine mới do Giáo sư Qiaobing Xu và các đồng nghiệp phát triển sử dụng một hỗn hợp các mảnh protein từ khối u rắn để kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.
Nghiên cứu đã phát hiện tế bào miễn dịch vẫn có thể chống lại tế bào ung thư ngay cả khi tế bào ung thư thiếu một loại protein quan trọng mà hệ miễn dịch dựa vào đó để theo dõi tế bào ung thư.
Theo thông báo, Ủy ban Y tế quốc gia sẽ bổ sung các xét nghiệm kháng nguyên dương tính làm một tiêu chuẩn chẩn đoán và điều chỉnh các tiêu chí cho phép bệnh nhân COVID-19 xuất viện.
Tại Nga, Rapid Bio là doanh nghiệp khởi nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bộ kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đã đạt được những thành công đáng kể.
Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành sử dụng khẩn cấp (EUL) đối với vaccine Covaxin, bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng được WHO xác nhận để phòng ngừa COVID-19 do SARS-CoV- 2.
Theo các kết quả thử nghiệm lâm sàng mà công ty Breathonix thực hiện tại Singapore vào năm ngoái, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng hơi thở đạt độ chính xác hơn 90%.
Cho đến nay, Chính phủ Ấn Độ vẫn nhấn mạnh đến việc 70% các xét nghiệm phải là RT-PCR và 30% là RAT. Tuy nhiên, việc trả kết quả chậm đã khiến công tác cách ly và điều trị bệnh nhân bị chậm trễ.
Giới khoa học bày tỏ nghi ngờ khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo nước này đã cấp phép cho việc sử dụng rộng rãi loại vắcxin phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới do nước này sản xuất.
Công ty Công nghệ sinh học Moderna ở Mỹ cho biết vắcxin thử nghiệm phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của họ đã cho thấy "nhiều hứa hẹn" trong các cuộc thử nghiệm ban đầu.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép ủy quyền sử dụng khẩn cấp (EUA) cho công ty Quidel Corp của Mỹ để sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đầu tiên.
Công ty Native Antigen Company có trụ sở tại Anh ngày 12/2 cho biết công ty này đã "ra mắt" các kháng nguyên mới để đối phó với chủng mới của virus corona đang gây nên dịch bệnh ở Trung Quốc.