Khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris tại Pháp

Quảng trường Hiệp định Paris nhằm tôn vinh ý chí đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam khánh thành tại thành phố Choisy-Le-Roi, Pháp.
Quảng trườngHiệp định Paris và cột Biểu tượng vì hòa bình nhằm tôn vinh ý chí đấu tranh bền bỉvì hòa bình của dân tộc Việt Nam vừa được khánh thành tại thành phốChoisy-Le-Roi, ngoại ô Paris của nước Pháp. Sự kiện trên, nằm trong khuôn khổ tuần lễ các hoạtđộng kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lạiHòa bình ở Vệt Nam, diễn ra chiều 23/3 (theo giờ địaphương, tức sáng 24/3 theo giờ Hà Nội) tại trung tâm thành phốChoisy-Le-Roi. Buổi lễ khánh thành do chính quyền thành phố Choisy-Le-Roi phối hợp với Đại sứ quán ViệtNam tại Pháp tổ chức.
Khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris tại Pháp ảnh 1
Đại sứ Dương Chí Dũng phát biểu tại Lễ Khánh thành.
Bên phải là cột Biểu tượng vì hòa bình

Cột Biểu tượng vì hòa bình do nữ họa sỹ Pháp Dominique Miscault thiết kế mangngôn ngữ điêu khắc hiện đại, được làm bằng chất liệu sơn phun lên sắt tạo hình,tránh được những phai phôi do thời gian. Biểu tượng này mang dấu ấn đặc biệt của tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữaChoisy-Le-Roi và Hà Nội cũng như giữa Pháp và Việt Nam. Dưới chân cột biểu tượng là bia đá mang dòng chữ: "Từ 1968 đến 1973,Choisy-Le-Roi đã đón đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán và kýkết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày27/1/1973. Choisy-Le-Roi vinh dự được đóng góp cho hòa bình."
Khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris tại Pháp ảnh 2
Các đại biểu đọc nôi dung khắc trên bia đá dưới chân
cột Biểu tượng vì hòa bình

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Trưởngđoàn đàm phán Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam-Việt Nam; Đại sứ Việt Namtại Pháp Dương Chí Dũng; Thị trưởng và Phó thị trưởng thứ nhất thành phốChoisy-Le-Roi, Daniel Davisse và Jean-Joel Lemarchand ; lãnh đạo Hội hữu nghịPháp-Việt thành phố Choisy-Le-Roi, cùng đại diện nhiều tổ chức hội đoàn hữu nghịđoàn kết với Việt Nam, Hội người việt Nam tại Pháp (UGVF), Trung tâm văn hóaViệt Nam và các cơ quan đại diện tại Pháp. Đoàn Ủy ban nhân dân quận Đống đa-Hà Nội, do Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Song Hào dẫnđầu, đơn vị kết nghĩa với thành phố Choisy-Le-Roi, đang thăm và làm việc tạiParis cũng có mặt tại buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xúc động chobiết quảng trường mang tên Hiệp định Paris và cột Biểu tượng vì hòa bình đượcđặt ngay tại đường phố mang tên ông Louis Luc, cựu Thị trưởng thành phố này vàcũng là người chồng đã quá cố của bà Hélène Luc, Nghị sỹ Quốc hội vùngVal-de-Marne, Đảng viên Đảng cộng sản Pháp giai đoạn 1968-1973, là những ngườiđã dành những tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt cho các đoàn Việt Nam trong suốt 5năm diễn ra đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định Paris lịch sử. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ, sau 40 năm trở lại nơi đây,bản thân bà vẫn được sống trong không khí nồng ấm, hữu nghị, đồng chí và thủychung của lãnh đạo và người dân thành phố Choisy-Le-Roi. Bà đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả, vô tư và những tình cảm chân thành,quý báu của nhân nhân thành phố này cũng như của nhà nước và nhân dân Pháp đãdành cho Việt Nam. Theo bà, những điều đó đã góp phần giúp Việt Nam thực hiện được mục tiêu cao cảcủa mình là hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Đại sứ Dương Chí Dũng cũng bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi được tham dự lễkhánh thành. Theo Đại sứ, đây là “biểu tượng của sự khát vọng hòa bình” và cũnglà “biểu hiện sinh động góp phần tô điểm thêm cho lịch sử quan hệ đoàn kết, hữunghị và hợp tác, giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Pháp nói chung và giữaChoisy-Le-Roi với Việt Nam nói riêng.” Đại sứ bày tỏ sự cám ơn chân thành tới Thị trưởng, cùng các lãnh đạo và ngườidân thành phố, nhất là bà Dominique Miscault về ý tưởng cao đẹp này. Nữ họa sỹ Dominique Miscault cho biết để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 40 năm kýkết Hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam và theo đề nghị của thị Trưởng thànhphố, bà đã đưa ra ý tưởng xuất phát từ cảm hứng của mình là thiết kế cột Biểutượng vì hòa bình. Theo bà, đây là một biểu tượng cho ý chí đấu tranh bền bỉvì hòa bình của dân tộc Việt Nam và trên thế giới. Về phần mình, Thị trưởng thành phố Daniel Davisse nêu bật “ý nghĩa tưởng niệm vàkỷ niệm quan trọng” của biểu tượng không chỉ đối với hiện tại mà cả đối vớitương lai, biểu tượng luôn nhắc chúng ta trong cuộc chiến đấu vì hòa bình củanhân loại và lương tri của con người. Bằng một cách rất hình ảnh, ông Daniel Davisse cho rằng Quảng trường Hiệp địnhParis và Biểu tượng vì hòa bình được đặt ngay bên cạnh sông Seine - con sông sẽmang lại nguồn nước và nguồn sống bất tận cho mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữunghị truyền thống và tốt đẹp giữa thành phố Choisy-Le-Roi với Đống Đa, Hà Nộicũng như giữa nhân dân Pháp và Việt Nam. Để kết thúc Tuần lễ kỷ niệm ký Hiệp định Paris, ngày 26/3, tại thành phố nàycũng sẽ diễn ra cuộc triển lãm tranh gốm sứ của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, Giámđốc công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội. Triển lãm sẽ trưng bày bức tranh mozaic gốm sứ đặc sắc cỡ lớn, với 4.000 mảnhghép do chính nữ họa sỹ sắp đặt trên gốm mạng lửa nhằm giúp cho những bức ảnh được gắnlên đó vĩnh cửu với thời gian.
Khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris tại Pháp ảnh 3
Bức tranh mozaic gốm sứ của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy
Đó là các hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng biểu hiện cho tình hữu nghị hai nước, hai dảilụa màu xanh và màu đỏ biểu hiện cho hai dòng sông: sông Seine của Paris và sôngHồng của Hà Nội, với các hình ảnh Bác Hồ, các phái đoàn đàm phán Việt Nam Dânchủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam; toàn cảnh lễ kýkết Hiệp định Paris cùng các vị lãnh đạo nguyên Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộtrưởng Ngoại giao Xuân Thủy; ảnh vui mừng với thắng lợi khi Hiệp định Parisđược ký kết…/.
Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục