Tượng đài chiến thắng tỉnh Bạc Liêu đặt tại vòng xoay ngã năm, khóm Trà Văn,phường 7, thành phố Bạc Liêu. Tượng đài xây trên diện tích gần 3.600 m2, đường kínhvòng xoay gần 68 m, tổng vốn đầu tư 27 tỉ đồng.
Công trình gồm 6 hạng mục: tượngđài sân hành lễ; hệ thống điện chiếu sáng; đài phun nước nghệ thuật; khu viêncây xanh, thảm cỏ, vỉa hè; trong đó tượng là hạng mục chính của công trình.
Tượng đài có nhóm tượng 3 nhân vật, thể hiện 3 mũi giáp công: chính trị-quânsự-binh vận. Nhân vật bộ đội chủ lực cầm cờ, bộ đội du kích cầm súng và nhânvật người phụ nữ thả chim bồ câu tượng trưng cho công tác binh vận.
Đứng từ xa nhìn lại, thấy rõ 2 anh bộ đội với khí thế hân hoan, khoác súng vàgiơ cao cờ Tổ quốc trong ngày vui chiến thắng và hình ảnh người phụ nữ mang đặctrưng người phụ nữ Nam bộ, với chiếc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ đang thả chim bồcâu, biểu hiện khát vọng hòa bình. Tất cả đã toát lên một ý chí vươn lên mạnh mẽvà khí phách anh hùng của quân dân Bạc Liêu.
Việc khánh thánh tượng đài có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dântỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu là vùng đất cách mạng, có 21 xã, 4 huyện được vinh dựtặng danh hiệu anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tượng đài khắc họa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ củaquân và dân Bạc Liêu, công tác binh vận kết hợp với đấu tranh chính trị và đấutranh vũ trang đã tạo thành ba mũi giáp công đánh địch thắng lợi, góp phần bảovệ nền độc lập và thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt cả hai lần giành chính quyền đềukhông đổ máu./.