Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH nêu rõ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tính toán, xác định mức bồi thường cho người có đất thu hồi, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ kế thừa, đổi mới, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện.
Luật Đất đai năm 2013 bộc lộ những tồn tại, bất cập dẫn đến việc thực thi pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp của dân.
Sau gần 10 năm triển khai, dự án trồng cao su ở Nghệ An không chỉ chậm tiến độ mà trong quá trình triển khai dự án còn xảy ra tình trạng tranh chấp với người dân sở tại gây khiếu kiện kéo dài.
Bộ TN-MT tập trung triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự án Luật sửa đổi, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến vào quý 4/2022, chậm nhất quý 2/2023.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ ra một loạt bất cập liên quan tới tài nguyên đất thời gian qua như khiếu kiện, lợi dụng các chính sách đất đai chưa chặt chẽ để tham ô, tham nhũng...
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.
Để giải quyết những tồn về đất đai, môi trường, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc thu hồi đất chậm triển khai để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo giải quyết khiếu nại đất đai kéo dài nhiều năm của bà Đỗ Thị Biên, 82 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Lúc 10 giờ ngày 22/4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để tránh tình trạng sử dụng đất tùy tiện, đất nông lâm trường bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cần được trả về cho các địa phương quản lý.