Ngày và đêm 23/11, thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng: miền Bắc duy trì hình thái trời rét vào sáng sớm và đêm; miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Từ ngày 19-21/2, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã huy động hơn 800 người gồm lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời dập tắt 3 đám cháy rừng trên địa bàn.
Nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cùng với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra rừng, theo dõi và đốt trước có điều khiển thực bì để ngăn chặn cháy rừng từ xa.
Giới chức Australia đã cảnh báo nhiệt độ có thể lại tăng lên mức đỉnh vào ngày 10/1 tới và mưa rất ít, đồng nghĩa các điều kiện thời tiết nguy hiểm quay trở lại làm tăng nguy cơ cháy rừng.
Không chỉ hứng chịu khói bụi nghiêm trọng từ những đám cháy rừng tại Australia, những cánh rừng của New Zealand cũng đã bắt đầu bị "bà hỏa" hỏi thăm và ít nhất 140 hécta rừng đã bị thiêu rụi.
Nhiệt độ lên tới 40,2 độ C đã được ghi nhận tại thành phố Liege, miền Đông nước Bỉ trong ngày 24/7, đây là mức nhiệt cao kỷ lục kể từ khi Bỉ bắt đầu ghi nhận nhiệt độ năm 1833.
Đến 18 giờ 30 ngày 28/6, vụ cháy rừng tại địa phận giáp ranh giữa hai xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã được lực lượng tham gia chữa cháy dập tắt.
Nếu thời tiết khô hanh, không mưa tiếp tục diễn ra thì nhiều nguy cơ nước phục vụ sinh hoạt tại trấn Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ thiếu trầm trọng.
Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa khô, nắng mạnh khiến nguy cơ hỏa hoạn lên cao, trong khi đó, miền Bắc thời tiết độ ẩm cao, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ tăng dần
Cả 3 miền đều duy trì thời tiết ổn định, nắng nhẹ, giảm mưa, Bắc Bộ về đêm giảm bớt tình trạng khô hanh khi độ ẩm tăng lên trên 80%, Nam Bộ chỉ còn mưa rải rác ở vài nơi vào chiều tối và đêm.
Bình Thuận đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô, những đợt nắng nóng kéo dài đã làm các lớp thực bì (lá cây, cỏ khô…) tại các khu rừng trở nên khô hanh và dễ phát cháy hơn bao giờ hết.
Nắng nóng bất thường, độ ẩm giảm sâu kèm gió Ô Quy Hồ nóng khô thổi mạnh đã đặt các khu rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên vào cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Thời tiết toàn tỉnh Sơn La đang khô hanh, nhiệt độ ngoài trời có lúc 34-37 độ C do chịu ảnh hưởng của gió Lào (gió Tây Nam) nên rất dễ xảy ra cháy rừng, cháy nhà.
Trong tháng 2/2015, khu vực miền Bắc có khả năng sẽ xuất hiện 3 đợt không khí lạnh (bao gồm các đợt tăng cường) gây gió mạnh trên Biển Đông và có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại.
Ảnh hưởng của gió Đông Nam khiến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có độ ẩm không khí cao, trời có nắng nhưng thời tiết dễ chịu, trong khi khu vực Tây Nguyên độ ẩm thấp nên khá khô hanh.