Kho urani đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và Nga đã đưa vào hoạt động Kho dự trữ urani làm giàu cấp độ thấp (LEU) đầu tiên trên thế giới.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Nga đã chính thức đưa vào hoạt động Kho dự trữ urani làm giàu cấp độ thấp (LEU) đầu tiên trên thế giới tại Trung tâm làm giàu urani quốc tế Angarsk của Nga.

Kho dự trữ LEU, trị giá 300 triệu USD với lượng urani làm giàu cấp độ thấp lên tới 120 tấn, đảm bảo cung cấp liên tục nguồn LEU cho các nhà máy điện hạt nhân trên toàn cầu.

Kho dự trữ LEU, hoạt động theo quy chế của IAEA, được Nga tài trợ chi phí thành lập, bảo trì, lưu trữ, bảo vệ, an toàn và an ninh theo Hiệp định được ký kết giữa IAEA và Nga tháng 3/2010 nhằm đảm bảo cung cấp nguồn urani để sử dụng cho các mục đích hòa bình như làm nguyên liệu LEU cho các nhà máy điện hạt nhân.

Kho dự trữ này là nguồn cung mới nhất LEU cho các nước thành viên của IAEA với giá thị trường. Lợi nhuận từ kinh doanh LEU sẽ được sử dụng để tiếp tục mở rộng kho dự trữ.

Trước đó, ngày 3/12, Ban Giám đốc IAEA cũng ủy quyền cho Tổng Giám đốc Yukiya Amano xây dựng Ngân hàng LEU đặt dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của IAEA nhằm hỗ trợ các nỗ lực đa phương đảm bảo nguồn cung LEU ổn định cho các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Các nhà tài trợ đã cam kết đóng góp 125 triệu USD và 25 triệu euro để xây dựng và vận hành ngân hàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục