Miệng hố Darvaza - một địa danh nổi tiếng ở Turkmenistan với biệt danh Cánh cổng Địa ngục - đã cháy liên tục hàng chục năm qua và nhiều khả năng bắt nguồn từ một một sự cố từ thời Chiến tranh Lạnh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố xuất kho khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 180 ngày cho tới khi Mỹ bổ sung sản lượng và mở rộng hoạt động khai thác.
Bộ Dầu khí Ai Cập thông báo tập đoàn năng lượng Eni của Italy đã phát hiện được một mỏ khí đốt tự nhiên trữ lượng lên tới 15 tỷ m3 tại khu vực đồng bằng sông Nile.
Ngày 16/4, Chính phủ Ecuador đã ký thỏa thuận hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí với công ty Enap Sipetrol của Chile và Belorusneft của Belarus tại hai lô thuộc tỉnh Pastaza thuộc khu vực Amazon.
Một công ty thuộc tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đã bắt đầu khoan thăm dò tại một mỏ dầu khí nằm trong vùng biển mà Guyana và Venezuela cùng tuyên bố chủ quyền.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tạm quyền của Tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (Sonatrach) Said Sahnoun khẳng định không dừng khoan thăm dò các mỏ khí đá phiến tại vùng In Salah.
Nếu được thực thi, đây được coi là biện pháp "mạnh tay" nhất của EU trong thời gian qua nhằm siết chặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
Học giả Schwarck cho rằng hành động của Trung Quốc tại Biển Đông ngay sau chuyến công du của Tổng tống Obama có thể coi là một phản ứng "vỗ mặt" chính quyền Mỹ