Theo IFP Energies Nouvelles, sau khi tăng 12% vào năm 2010, đầu tư tronglĩnh vực khai thác và sản xuất dầu mỏ sẽ tăng 15% trong năm 2011.
Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2012 với mức tăng 5-10%, vớivốn đầu tư có thể đạt 600 tỷ USD.
Dự báo lạc quan trên đưa ra trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang. ÔngOlivier Apperrt, chủ tịch của IFP EN, cho rằng có khoảng cách lớn giữa tìnhtrạng yếu kém của nền kinh tế và giá dầu.
Trong năm 2011, giá dầu Brent ở mức trung bình 110 USD/thùng và sẽ vượt kỷlục 100 USD/thùng đạt được vào năm 2008.
Nếu tăng trưởng của thế giới, đặc biệt là của Trung Quốc chậm lại và nếutình hình chính trị các nước Arập sản xuất dầu mỏ ổn định, giá dầu có thể giảmxuống khoảng 80 USD/thùng. Mức giảm này cũng chỉ đến giới hạn vì chi phí cho cáckỹ thuật khai thác thông thường như khoan thăm dò trên biển khiến giá dầu khôngthể dưới mức 80 USD/thùng.
Trong khi đó, các kỹ thuật này được sử dụng chủ yếu ở các mỏ mới khaithác.
Trong năm 2011, IFP EN cho rằng các hoạt động thăm dò khai thác khí đốtphát triển mạnh ở Bắc Mỹ và khai thác các sản phẩm này ở Đông Âu và Trung Quốccũng sẽ tăng mạnh. Riêng Mỹ và Canada sẽ tăng khoảng 24% trong lĩnh vực này. Saukhi giảm 8% trong hoạt động khoan thăm dò năm 2010 và giảm 3% trong năm 2011,hoạt động này sẽ gia tăng với nhịp độ 10% vào năm 2012./.