Khởi công xây dựng Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ

Ngày 11/3, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức khởi công công trình Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa.
Ngày 11/3, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã tổ chức khởi công xây dựng công trình Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2010).

Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi...

Tượng đài được xây dựng tại Quảng trường 11/3 thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ trên diện tích hơn 11.500m2, tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng do Ngân hàng Liên Việt tài trợ, được xây bằng chất liệu đá granit, đế trụ cao 7m, tượng đài cao 4m, to gấp hai lần so với tượng đài cũ (theo mô hình tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ cũ đã xuống cấp).

Công trình do hai nhà thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn mỹ thuật Hữu Nghị và công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Phát thi công, dự kiến sẽ hoàn thành tháng 2/2011.

Tượng đài có giá trị văn hóa lịch sử to lớn, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục