Khởi hành chuyến xe mang kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng sâu

Trong khuôn khổ dự án "Nụ cười hạnh phúc", Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị khác để triển khai dự án mang kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa.
Khởi hành chuyến xe mang kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng sâu ảnh 1Các nghệ sỹ và đại diện doanh nghiệp trong buổi lễ khởi động dự án. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 1/3, Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức khởi động dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc” mang nghệ thuật kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng cao.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết dự án có sự chung tay của một số doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, nhà hát được toàn quyền sử dụng một chiếc xe ô tô 47 chỗ trong 3 năm để có thể đi lưu diễn ở những vùng còn khó khăn. Các doanh nghiệp cũng thông qua nhà hát hỗ trợ nhiều phần quà nghĩa tình để trao tặng người dân.

Theo kế hoạch, ngay trong ngày 2/3, chiếc xe sẽ lăn bánh, khởi động hành trình tới điểm đến đầu tiên Lạng Sơn. Các nghệ sỹ sẽ biểu diễn hai trích đoạn kịch nói về Bác Hồ và thanh niên trong khuôn khổ lễ phát động chương trình “Tháng Ba biên giới.”

[Nhà hát Kịch Việt Nam: Cánh chim đầu đàn của nghệ thuật sân khấu]

Nhà hát Kịch Việt Nam, Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ Việt Nam và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn sẽ trao 2.000 phần quà đến các hộ nghèo và chiến sỹ vùng biên giới.

Thời gian tới, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị khác để triển khai dự án.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của dự án.

“Công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp đang rất ‘đói’ văn hóa. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang cố gắng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho họ. Những dự án như Happy Smile sẽ chung tay cùng chúng tôi lan tỏa nụ cười hạnh phúc, mang đến những giá trị văn hóa cho người lao động,” ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Khởi hành chuyến xe mang kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng sâu ảnh 2Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng đây là dự án có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang tiến hành nhiều sự kiện kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

“Là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Kịch Việt Nam không chỉ nỗ lực tổ chức các buổi biểu diễn chất lượng mà còn triển khai nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, tích cực trong các dự án hợp tác quốc tế. Khi dịch bệnh diễn ra, nhà hát cũng đã phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức trao quà cho người dân. Tôi tin rằng sự hợp tác này có giá trị thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt-Nhật trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao,” Thứ trưởng bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, Trưởng Đoàn Kịch đương đại, Nhà hát Kịch Việt Nam, xúc động cho biết chiếc xe 47 chỗ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của nhà hát.

“Vì nhiều lý do mà hiện nay nhà hát chỉ có một chiếc xe 30 chỗ. Khi lưu diễn nhiều ngày, chẳng hạn đi các tỉnh miền núi phía Bắc, đoàn nghệ sỹ lên đến gần 50 người thì chúng tôi phải thuê xe để đi, tốn rất nhiều chi phí. Nay đã có phương tiện, các nghệ sỹ rất hào hứng thực hiện nhiệm vụ, phục vụ đông đảo bà con ở các địa phương,” nghệ sỹ chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục