Lễ hội Lam Kinh là dịp tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân triều Hậu Lê, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thanh Hóa đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Năm nay, để ưu tiên nguồn lực tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau bão, lũ, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng tổ chức phần hội trong Lễ hội Lam Kinh năm 2024.
Lễ hội Lam Kinh nhằm tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sỹ, nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước, giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh.
Lễ hội kỷ niệm 595 năm Ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang trang trọng diễn ra tại Khu Di tích tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm lịch sử, nơi gắn với huyền thoại Vua Lê trả gươm báu cho Rùa thần.
Đoàn rước kiệu Mẫu Đào Nương năm nay được cho là đặc biệt đông đúc do đã 6 năm không thể tổ chức vì dịch bệnh. Người dân hào hứng quay, chụp, chạy theo đoàn rước và né mỗi khi kiệu xoay tới chỗ mình.
Lễ hội Lam Kinh được duy trì như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước.
Trong 2 năm 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ dành 104,7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và từ nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 596 năm khởi nghĩa Lam Sơn - Lễ hội Lam Kinh 2014 và 581 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi.