Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trợ vốn để mua nguyênliệu, đào tạo nghề, mua máy móc thiết bị, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng,đồng thời, xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại để có thị trường ổn định lâudài... với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2007-2009 là 874 triệu đồng.Tuy nhiên đến nay, đề án trên hầu như vẫn chưa chuyển động như mong muốn.
ÔngNguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Lài cho biết, sau khi 2 gian hàng giớithiệu sản phẩm đặt ở Vườn Quốc gia Cát Tiên bị hư hỏng phải chuyển về Trung tâmNhà văn hóa Tà Lài, thì đến nay, nơi đây vẫn là địa điểm duy nhất bày bán vàgiới thiệu các sản phẩm dệt thổ cẩm của người Châu Mạ ở Đồng Nai. Vì là xã vùngsâu, vùng xa, ít người qua lại nên trong 2 năm qua, trung bình mỗi năm chỉ tiêuthụ được từ 200-300 tấm vải thổ cẩm.
Tại ấp 4 xã Tà Lài là nơi tập trung chủyếu đồng bào Châu Mạ ở huyện Tân Phú có khoảng 100 người biết dệt thổ cẩm, khôngkhí nơi đây chỉ thực thực sự vui tươi nhộn nhịp trong 1 tháng trước Tết Nguyênđán, vì lúc đó bà con tập trung để may các sản phẩm thổ cẩm truyền thống cho giađình vui xuân. Mặc dù mức thu nhập hàng năm bằng nghề dệt thổ cẩm không đáng làbao, nhưng phần lớn bà con chưa bao giờ có ý định bỏ nghề.
Ông Nguyễn Văn Chungcho biết, mặc dù đã có đề án phê duyệt của tỉnh từ hơn 2 năm nay, nhưng hầu nhưchưa có ban ngành nào của tỉnh, của huyện nhập cuộc bằng những việc làm cụ thểđể nghề dệt thổ cẩm ở Tà Lài không bị mai một và có thể phát triển vươn ra thịtrường theo đúng nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.
Xã Tà Lài hiện có hơn 1.500 hộ dân với 12 dân tộc khác nhau, trong đó có hai dântộc bản địa là Châu Mạ và S’Tiêng. Nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ khá đặcsắc, đã tạo ra những sản phẩm mang tính riêng biệt như khăn quàng cổ, những tấmvải nhiều màu sắc với các họa tiết hoa văn tinh tế như hình hoa cỏ, chim thú,trời đất, thần linh.
Có thời kỳ nghề dệt thổ cẩm tưởng như mai một, khi chỉ cònkhoảng 10 nghệ nhân gắn bó với nghề. Tại ấp 4, xã Tà Lài, nơi có đông đồng bàoChâu Mạ với 118 hộ sinh sống, đa số thuộc diện nghèo vì cuộc sống chủ yếu dựavào trồng lúa rẫy, ngô nương và vào rừng kiếm thêm măng, nấm, đọt cây, củchụp... làm thức ăn. Sản phẩm dệt thổ cẩm của người Châu Mạ đa dạng về mẫu mãchắc chắn sẽ không thua gì hàng thổ cẩm của người Chăm.
Đó cũng chính là độnglực thúc đẩy người Châu Mạ gắn bó phát triển nghề dệt để vừa nâng cao thu nhậpvừa lưu giữ được nghề truyền thống mang tính văn hóa cao và đang mong các ngànhchức năng của Đồng Nai sớm vào cuộc để khôi phục và phát triển làng nghề theođúng tinh thần của Đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 29/10/2007./.