"Không có dấu hiệu Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine"

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định ông không thấy bằng chứng nào về việc Nga đang rút lực lượng khỏi biên giới chung với Ukraine.

Reuters đưa tin, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 1/4 khẳng định ông không thấy bằng chứng nào về việc Nga đang rút lực lượng khỏi biên giới chung với Ukraine.

Phát biểu với báo giới trước khi tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ), ông Rasmussen nói: "Thật không may, tôi không thể chứng thực được rằng Nga đang rút quân (khỏi biên giới chung với Ukraine). Đây không phải là điều mà chúng tôi thấy."

Theo ông Rasmussen, Nga đã hủy hoại các nguyên tắc mà quan hệ đối tác NATO-Nga đã tạo dựng và kết quả là "mọi chuyện sẽ không thể còn như xưa nữa".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ sự thận trọng về thông tin Nga rút binh sỹ khỏi biên giới hai nước.

Phát ngôn viên bộ trên Evhen Perebiynis nói: "Chúng tôi có thông tin rằng Liên bang Nga đang tiến hành điều chuyển quân chưa giải thích được ở biên giới với Ukraine - ở một số khu vực biên giới họ rút bớt binh sỹ, ở các khu vực khác họ lại tiến đến gần hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục