Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi một người dân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Hệ thống camera quét mã QR code được hỗ trợ hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của Bộ Công an ở trang kiemdich.dancuquocgia.gov.vn và cài đặt đơn giản, thời gian quét rất nhanh trong khoảng từ 2-5 giây.
Chiều 12/9, tại chốt kiểm soát dịch đầu cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, Hà Nội, lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt phát hiện hai người này có dấu hiệu sử dụng nhiều giấy đi đường ký khống để "thông" chốt.
Từ ngày 24/7 đến 15 giờ ngày 25/8, lực lượng chức năng Hà Nội xử phạt gần 33.000 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trong đó cảnh cáo 295 vụ, phạt 30.880 vụ, với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Theo Công an thành phố Hà Nội, từ 11 giờ ngày 23/8 đến 11 giờ ngày 24/8, tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.723 lượt phương tiện quay đầu, không được ra/vào thành phố.
Tại thời điểm kiểm tra, 11 thanh thiếu niên đang tham gia vui chơi (tụ tập nói chuyện, trượt patin, tập thể thao); một số trường hợp không đeo khẩu trang.
FAA đã ghi nhận 3.889 báo cáo về việc hành khách gây rối, trong đó có 2.867 trường hợp hành khách không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Công dân Anh Benjamin Glynn, 40 tuổi đã bị nhà chức trách Singapore bắt giữ sau khi hình ảnh người này không đeo khẩu trang trên tàu điện hồi tháng 5 được lan truyền trên mạng.
Từ 11 giờ ngày 11/8 đến 11 giờ ngày 12/8, các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt nơi cửa ngõ Thủ đô kiểm soát 11.812 lượt phương tiện (trong đó 106 lượt phương tiện vận tải hành khách).
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đi đúng hướng theo tinh thần công điện của Chính Phủ.
Tại cơ quan Công an, Thỏa thừa nhận hình vi của mình, mặc dù biết huyện Yên Phong, Bắc Ninh đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng vẫn uống rượu bia, không đeo khẩu trang và đi ra ngoài không có lý do.
Từ đầu tháng 5 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hàng nghìn trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng, trong đó riêng quận Hoàn Kiếm hơn 300 triệu đồng.
Các lực lượng chức năng đã thực hiện việc "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Nhiều nơi tại Thủ đô vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch như lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, không thực hiện giãn cách.
Nhiều người dân Hà Nội vẫn tụ tập đông đúc mà không đeo khẩu trang mặc dù lãnh đạo Hà Nội cho biết sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, đối tượng Nguyễn Bá Dũng trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) chẳng những không chấp hành mà còn có hành vi tấn công một chiến sỹ công an.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết vào 9 giờ ngày 13/4, tỉnh sẽ công bố chính thức đến các cơ quan báo chí về hình thức xử lý đối với ông Lưu Văn Thanh.
Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Lưu Văn Thanh không đeo khẩu trang, chống đối, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch tại thị xã Bình Long.