Các cuộc thử nghiệm diễn ra từ ngày 8-10/4 đã chứng minh hiệu quả hoạt động vượt trội của bom "Gaurav,” với tầm bắn gần 100km và khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cực cao.
AMCA nặng 25 tấn, là máy bay đa năng với tính năng tàng hình, điện tử hàng không tiên tiến, giá treo vũ khí bên trong thân, máy tính đa nhiệm, quan sát 360 độ và có thể bay siêu thanh thời gian dài.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều (giờ địa phương) khi chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 của Không quân Ấn Độ vừa cất cánh từ căn cứ không quân Maharajpura.
Crystal Maze 2 được Không quân Ấn Độ lên kế hoạch sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển có giá trị cao như radar tầm xa cũng như hệ thống phòng không của đối thủ.
Một hệ thống tên lửa phòng không S-400 được bố trí nhắm tới cả Trung Quốc và Pakistan, hai đơn vị còn lại được bố trí nhắm riêng từng mặt trận Trung Quốc và Pakistan.
Mặc dù phi đội gồm hơn 50 chiếc MiG-21 Bison, phiên bản mới nhất và cuối cùng của MiG-21, đã được phép bay trở lại, song các máy bay chiến đấu chỉ được phép hoạt động theo từng đợt.
Theo thông báo của IAF, chiếc máy bay MIG-21 rơi trúng một ngôi nhà ở vùng Dabli, huyện Hanumangarh, cách thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, 415km về phía Bắc, khiến 3 người thiệt mạng.
Bốn máy bay phản lực Rafale, 2 máy bay C-17 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78 tới tham gia tập trận không quân đa quốc gia kéo dài gần 3 tuần tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan của Pháp.
Theo sỹ quan cảnh sát Dharmender Gaur, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của mảnh vỡ từ một trong 2 chiếc máy bay gặp nạn và tìm thấy 1 phi công bị thương ở khu rừng Parhadgarh.
Truyền thông địa phương đưa tin 2 máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Ấn Độ, gồm 1 chiếc Su-30 và 1 chiếc Mirage-2000, đã bị rơi ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ trong ngày 28/1.
Pháp triển khai 4 máy bay chiến đấu Rafale, 1 máy bay vận tải tiếp liệu đa năng A-330 và 220 quân nhân trong khi Ấn Độ điều các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, Rafale, LCA Tejas... tham gia tập trận.
Không quân Ấn Độ cho biết “các máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã được triển khai bám theo máy bay (của Iran) ở khoảng cách an toàn sau khi nhận được tin báo có bom trên chiếc máy bay này.
Ấn Độ và Trung Quốc cần có một đường dây nóng trực tiếp giữa hai lực lượng không quân vì các vấn đề liên quan tới máy bay chiến đấu có thể leo thang tình hình rất nhanh chóng và dẫn tới xung đột lớn.
Các quan chức ngày 29/7 cho biết 2 phi công thuộc Không quân Ấn Độ đã thiệt mạng khi chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 của họ gặp tai nạn trong chuyến bay huấn luyện ở bang Rajasthan miền Tây nước này.
Ấn Độ, Pháp thảo luận về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí liên quan đến các lĩnh vực hạt nhân, hóa học, sinh học, an ninh ngoài không gian, vũ khí thông thường và kiểm soát xuất khẩu vũ khí.
Thông báo của Không quân Ấn Độ cho biết chiếc máy bay MiG-21 Bison đã gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, may mắn phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn.
Công chúng được đón xem màn trình diễn bay hết sức ấn tượng với hàng chục lượt máy bay trực thăng, máy bay phản lực hạng nặng và tiêm kích hiện đại của quân đội Nga.