Một quan chức quân đội và một sỹ quan cảnh sát Kenya cho biết tất cả các quân nhân và thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng xấu số đều thiệt mạng.
TTK LHQ Antonio Guterres hoan nghênh quyết định của Yemen và "nhấn mạnh hành động bắt cóc là tội ác vô nhân đạo và phi lý, đồng thời yêu cầu những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm."
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nghi do phiến quân Hồi giáo thực hiện tại CHDC Congo, trong khi 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe do Al-Shabaab thực hiện tại Somalia.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong nhiều năm, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích ở Somalia chống lại Al-Shabaab, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận ngừng bắn đã mang lại sự yên bình và niềm hy vọng được cho là rất cần thiết, đồng thời giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân Yemen.
Số binh sỹ rút khỏi Somalia sẽ được triển khai đến một số quốc gia châu Phi khác như nước láng giềng Kenya và Djibouti - nơi có căn cứ quân sự cố định duy nhất của Mỹ ở châu lục này.
Mỹ muốn có được sự đảm bảo rằng lực lượng Taliban sẽ từ bỏ mối quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và ngăn chặn các nhóm chiến binh khác như tổ chức IS ẩn náu ở Afghanistan.
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin một vụ bắn rocket đã xảy ra ngày 16/6 nhằm vào một ngôi làng do chính quyền kiểm soát ở Tây Bắc Syria, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, các binh sỹ Pháp đã tiêu diệt một chỉ huy thánh chiến cấp cao có tên Yahya Abou El Hamame, trong một chiến dịch ở Mali.
Ông Abdel Mahdi cho hay trong tháng 1/2018, tại Iraq có gần 11.000 binh lính nước ngoài, 70% trong số này là binh sỹ Mỹ, nhưng đến tháng 12/2018, con số này giảm xuống còn khoảng 8.000 binh sỹ.
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong khi 20 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 23/2, một trong hai vụ nhằm vào phủ tổng thống.
Ngày 7/2, Mỹ đã liệt 3 đối tượng người Pakistan vào danh sách đen "Những phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt," với cáo buộc hỗ trợ ba tổ chức khủng bố al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Taliban.
Ngày 7/1, quân đội Syria đã giành lại thị trấn Sinjar, một thành trì chủ chốt của phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tại tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này.
Qatar ngày 29/6 sẵn sàng thảo luận "các vấn đề hợp pháp" với các nước Arab, khẳng định tối hậu thư các nước này đưa ra có những yêu sách không thể đáp ứng được do chúng không phải sự thật.
Ngày 8/1, Mỹ trao trả Faez Mohammed Ahmed al Kandari, tù nhân bị giam 13 năm qua ở nhà tù Vịnh Guantanamo, cho Kuwait, như vậy số tù nhân bị giam giữ tại đây còn 104 người.
Ngày 28/11, hàng chục nghìn người đã biểu tình tại thủ đô London (Anh) và Madrid (Tây Ban Nha) để phản đối kế hoạch can thiệp quân sự chống tổ chức IS tại Syria.