Mỹ đưa ba đối tượng người Pakistan vào danh sách đen khủng bố

Ngày 7/2, Mỹ đã liệt 3 đối tượng người Pakistan vào danh sách đen "Những phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt," với cáo buộc hỗ trợ ba tổ chức khủng bố al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Taliban.
Mỹ đưa ba đối tượng người Pakistan vào danh sách đen khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Mỹ đã liệt ba đối tượng người Pakistan vào danh sách đen "Những phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt," với cáo buộc hỗ trợ ba tổ chức khủng bố al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba và Taliban.

[Pakistan ủng hộ giải quyết xung đột tại Afghanistan thông qua đàm phán]

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng này đã phối hợp chặt chẽ với Shaykh Aminullah, cái tên đã nằm trong danh sách khủng bố quốc tế từ năm 2009 với cáo buộc biến một trường nam sinh tại thành phố Peshawar của Pakistan thành nơi huấn luyện và tuyển mộ thành viên cho các tổ chức khủng bố nói trên.

Các đối tượng Pakistan trên được cho là phụ trách gây quỹ, mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu, hậu cần, chất nổ và hỗ trợ công nghệ để hỗ trợ cho ba nhóm khủng bố cực đoan ở Pakistan và Afghanistan.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề chống khủng bố và tội phạm tài chính Sigal Mandelker cho biết sẽ tiếp tục điều tra và đưa ra ánh sáng các đối tượng hỗ trợ khủng bố và điều hành các mạng lưới tài chính bất hợp pháp trên khắp Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.