Liên minh châu Phi (AU) ngày 10/9 đã lên án cuộc tấn công của các tay súng liên kết với tổ chức IS tự xưng ở khu vực miền Đông bất ổn của Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến 71 người thiệt mạng.
Một người phụ nữ còn giữ trong điện thoại đoạn clip cha mẹ mình gửi cho con gái từ buổi hòa nhạc định mệnh. Chị không thể tin rằng hai gương mặt tươi cười trong clip đã không còn sống.
Theo LHQ, không có quốc gia nào có thể tự ứng phó với khủng bố, do đó, các nước cần củng cố các cơ chế hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế, đảm bảo các biện pháp can thiệp đồng đều, dựa trên thực tế.
Đối tượng chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mastung năm 2018 làm gần 150 người thiệt mạng đã bị lực lượng an ninh Pakistan tiêu diệt tại nơi ẩn náu của y ở tỉnh Balochistan.
Quân đội đã tiến hành không kích tại tỉnh Logar và tiêu diệt đối tượng Qari Burhan - một trong những thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới khủng bố và nguy hiểm nhất Haqqani.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp ngày 5/4, nước này loại trừ khả năng hồi hương các tay súng phiến quân người Pháp bị bắt giữ tại Syria và gia đình của họ, sau khi "Vương quốc Hồi giáo của IS sụp đổ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/4 đã bày tỏ tình đoàn kết với những tín đồ Hồi giáo, đồng thời lên án những phát ngôn thù địch, sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do thái.
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/12 thông báo đã phát hiện và bắt giữ 30 đối tượng tình nghi liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Ankara.
Ngày 14/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 13/7 khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.
Theo giới chức Afghanistan ngày 28/1, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa qua ở thủ đô Kabul của nước này đã tăng lên con số 103 và có 235 người bị thương.
Quan chức đại diện ngoại giao của Pakistan đã xuất hiện trong cùng một sự kiện với nhân vật Lashker-e-Taiba bị Ấn Độ cáo buộc liên quan tới vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai năm 2008.
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi ngày 23/12 khẳng định các lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ sử dụng "tối đa vũ lực" nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố ở Bán đảo Sinai.
Philippines chịu ảnh hưởng của khủng bố nhiều nhất châu Á-Thái Bình Dương, từ năm 2002-2016, quốc gia này đã hứng chịu 3.118 vụ tấn công khủng bố khiến khoảng 2.453 người thiệt mạng.
Thông tin mới nhất công bố chiều 25/11 cho thấy số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập đã lên tới 305 người, trong đó có 27 trẻ em.
Ngày 23/8, cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra các vật liệu tìm thấy trong các chiến dịch lục soát tại 2 thị trấn Đông Bắc nước này, nơi có liên hệ đến các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu.
Ngày 20/8, sau vụ tấn công tại Barcelona và thị trấn ven biển Cambrils của Tây Ban Nha, Anh và Italy tăng cường nhiều biện pháp an ninh đối phó với khủng bố như ngăn cho thuê xe ôtô.
Sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu tại 2 thành phố London và Manchester hồi đầu năm, số lượng đối tượng khả nghi do người dân thông báo cho chương trình chống khủng bố của Anh đã tăng gấp đôi.
Một đối tượng chưa rõ tung tích đã kích nổ quả lựu đạn tại địa điểm đông người ở tỉnh Kayanza ở miền Bắc Burundi, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.