Phát biểu trước tòa, Salah Abdeslam, 32 tuổi, khẳng định không sát hại hay gây thương tích cho bất kỳ ai và chỉ thừa nhận là một thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Vụ vận chuyển trái phép số vũ khí nói trên xảy ra trước loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tháng 11 năm ngoái tại thủ đô Paris, làm 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tổng thống Pháp khẳng định rằng sẽ thành lập Lực lượng vệ binh quốc gia từ các lực lượng dự bị hiện tại để bảo vệ tốt hơn cho người dân Pháp đang phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố.
Ngoại trừ sinh viên Mỹ gốc Italy đến Nice trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên, 5 nạn nhân người Italy thiệt mạng tại Nice đều là những người hưu trí đi nghỉ dưỡng.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ có mối liên hệ với kẻ thực hiện vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, làm ít nhất 84 người thiệt mạng.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã kêu gọi các công dân trẻ tuổi ở nước này tham gia lực lượng dự bị và giúp tăng cường lực lượng an ninh quốc gia sau vụ tấn công ở Nice.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Pháp Francois Hollande về vụ "thảm sát đẫm máu" ở Nice, đồng thời lên án vụ tấn công là hành động "vô đạo đức."
Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa DGSI của Pháp cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị tiến hành "chiến dịch tấn công khủng bố" ở Pháp.
Hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ngay giữa kinh đô của nước Pháp và vụ máy bay Nga bị đánh bom ở Ai Cập đã vô hình trung làm thay đổi tình thế trên hồ sơ Syria và Moskva đang đóng một vai trò then chốt.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng việc cuốn hộ chiếu này có dấu đăng ký ở tận ba nước ở châu Âu là điều "không bình thường" và đây chỉ có thể là những "dấu đăng ký giả."
Tình báo Italy cảnh báo nguy cơ IS tiến hành tấn công khủng bố đối với Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29/11 tới đây, là rất cao.
Giới chức Mỹ cho biết họ sẵn sàng để một vị tướng Pháp tham gia điều hành tại Trung tâm chỉ huy Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động của quân đội Mỹ tại nước ngoài và Trung Đông.
Cũng giống như trong vụ tấn công xảy ra ở Mumbai, những nhà hàng và quán ăn đông khách ở Paris đã bị tấn công bởi một nhóm ít nhất 8 kẻ đánh bom tự sát.
Trong năm 2015, nước Pháp cũng nhiều lần là mục tiêu tấn công của khủng bố với 4 vụ tấn công đẫm máu khác xảy ra vào hồi tháng Một, tháng Sáu và tháng Tám.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định không thể có thái độ khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Hội nghị về Syria tại Vienna.
Bộ phận giải quyết khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết họ vẫn chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong trong các vụ tấn công ở Paris.