Người dân Pháp ủng hộ dự luật chống khủng bố của chính phủ

Theo thăm dò, 57% công dân Pháp bỏ phiếu thuận hoàn toàn đối với dự luật chống khủng bố, hiện đang được thảo luận tại Quốc hội nước này.
Người dân Pháp ủng hộ dự luật chống khủng bố của chính phủ ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực thu giữ được chất nổ ở Villejuif ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dân Pháp, trước cái chết của 239 người vô tội trong hàng loạt các vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2015, đang kiên quyết hơn bao giờ hết trong cuộc đấu tranh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kết quả của cuộc thăm dò mới nhất do viện nghiên cứu độc lập Odoxa thực hiện cho thấy 57% công dân Pháp bỏ phiếu thuận hoàn toàn đối với dự luật chống khủng bố, hiện đang được thảo luận tại Quốc hội nước này.

Về các chi tiết của dự luật, 89% những người được hỏi ủng hộ ý tưởng "đặt một vành đai bảo vệ xung quanh những địa điểm đông người," trong đó bất kỳ ai cũng có thể bị kiểm tra và lục soát.

Việc tăng cường kiểm tra mà không cần một lý do cụ thể nào tại các vùng biên giới nhận được sự đồng ý của 87% số người được hỏi.

Biện pháp này nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp đang ngày càng gây lo lắng cho cộng đồng.


[Infographics] Các vụ tấn công khủng bố ở Pháp trong thời gian qua

Cuối cùng, 80% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ kế hoạch của chính quyền được lục soát nhà những kẻ tình nghi "dưới sự kiểm soát gấp ba lần của thẩm phán," như Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb đã nhấn mạnh ngày 25/9 trước Quốc hội.

Tuy 62% số người được hỏi cho rằng dự luật có xu hướng xâm phạm quyền tự do công dân, nhưng có đến 85% khẳng định dự luật sẽ làm tăng độ an toàn của họ; 79% số người được hỏi nhận thức được rằng trách nhiệm của cảnh sát và hiến binh ngày càng nặng nề với tình trạng khẩn cấp vẫn luôn được duy trì ở mức cao.

Chính vì vậy, 68% đồng ý với việc giao lại cho các công ty bảo vệ tư nhân các nhiệm vụ ít quan trọng hơn như kiểm tra bãi biển, bảo vệ yếu nhân hoặc di chuyển tù nhân. Cần nhắc lại rằng vào tháng Ba vừa qua, chỉ có 38% bỏ phiểu thuận việc này.

Về lực lượng quân đội chống khủng bố, dư luận lại tỏ ra rất trái ngược nhau. Chỉ có khoảng 51% số người được hỏi chấp nhận giảm số quân nhân của lực lượng này vì họ đang trở thành mục tiêu của các phần tử khủng bố, trong đó 23% đồng ý "giảm ngay lập tức" và 28% muốn giảm trong tương lai.

Theo bà Céline Bracq, Tổng giám đốc viện Odoxa, tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều chỉ ra rằng phần lớn người dân sẵn sàng hy sinh bớt một phần tự do cá nhân nếu như họ được đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.